Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bà mẹ xinh đẹp và "siêu sao" Bóng mềm-II
   2009-06-19 16:25:01    cri

Sau khi khoác áo Đội tuyển quốc gia, kỹ thuật ném bóng của Phen-xơ ngày càng điêu luyện, ngoài ném bóng có tốc độ cao tới 120 km/h và được mệnh danh là "bóng la-de" ra, Phen-xơ còn có 4 cách ném bóng khác nhau, đây cũng chính là những ưu thế đưa chị trở thành "siêu sao" trong làng Bóng mềm và là "linh hồn" trong hàng phòng thủ của đội Mỹ. Phen-xơ từng giúp đội Mỹ hai lần vô địch Giải thế giới và Cúp thế giới, đồng thời giành Huy chương vàng tại Thế vận hội A-ten.

Ngoài có kỹ thuật xuất sắc ra, Phen-xơ cũng đã làm rung động trái tim người Mỹ với vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười hồn nhiên. Năm 2003, Phen-xơ đã chiến thắng đối thủ là người đẹp làng quần vợt Cu-ni-cô-va, được kênh truyền hình thể thao nổi tiếng ESPN bình chọn là "nữ vận động viên được hoan nghênh nhất". Năm 2004, là vận động viên duy nhất, Phen-xơ được các phương tiện truyền thông Mỹ bình chọn là một trong "50 người đẹp toàn cầu".

Để không ngừng có sự đột phá mới về kỹ thuật, Phen-xơ còn thường xuyên "thử chiêu" với các vận động viên nam bóng chày nhà nghề của Mỹ, sự tập luyện này đã khiến chị càng thêm tự tin trên sân thi đấu, cũng mang lại niềm hạnh phúc bất ngờ cho chị. Năm 2005, chị kết hôn với vận động viên bóng chày nhà nghề Mỹ quen biết nhau qua thi đấu, một năm sau họ có đứa con trai đầu lòng và được đặt tên là A-xê, có ý là "Chúa". Đề cập cuộc sống hạnh phúc gia đình, Phen-xơ không giấu nổi niềm hạnh phúc.

1 2