Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử môn Hốc-cây
   2009-06-17 15:52:20    cri

 

 

Môn Khúc côn cầu trên băng đã có hơn 60 năm lịch sử tại Trung Quốc. Năm 1935, tại buổi biểu diễn thể thao trên băng miền bắc lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Bình, Trung Quốc lần đầu tiên đã tổ chức giải khúc côn cầu trên băng. Sau khi Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập, môn Khúc côn cầu trên băng đã phát triển nhanh chóng. Tại Đại hội Thể thao trên băng lần thứ nhất diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân vào năm 1953, cả thảy có 5 đội đã tham gia giải Khúc côn cầu trên băng.

Sau đó, tại một số tỉnh, thành phố miền đông bắc, miền bắc đã lần lượt thành lập đội Khúc côn cầu trên băng. Kể từ năm 1955, Trung Quốc mỗi năm đều tổ chức giải Khúc côn cầu toàn quốc. Kể từ năm 1956, đội Khúc côn cầu trên băng Trung Quốc bắt đầu tham gia các giải quốc tế. Năm 1981, Giải vô địch Khúc côn cầu trên băng Thế giới bảng C đã diễn ra tại Bắc Kinh, đội Trung Quốc đã giành giải nhì, lên nâng hạng lên bảng B. Tại Đại hội thể thao mùa đông châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Nhật vào năm 1986, đội Trung Quốc đã giành được huy chương vàng.

Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao thống nhất kỹ thuật và tư tưởng chiến thuật của bóng đá, khúc côn cầu và trượt băng tốc độ. Sự ra đời của môn khúc côn cầu trên băng muộn hơn môn bóng đá, khúc côn cầu và trượt băng tốc độ.

Chơi Hốc-cây cần chú ý kỹ thuật nhanh và kỹ thuật trượt băng với tốc độ nhanh, cũng như ý thức hiệp đồng tập thể, là môn thể thao tập thể mang tính đối kháng.


1 2