Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Diễm Thanh: Muốn làm vận động viên có bằng Tiến sĩ
   2009-05-29 16:43:05    cri

 

Ba lần giải nghệ, rồi lại ba lần trở lại sàn đấu, cô gái Tô Châu Trầm Diễm Thanh đã làm nên lịch sử tại Ô-lim-pích Bắc Kinh ngày 11-8-2008, trở thành nữ lực sĩ cử tạ bảo vệ thành công chức vô địch đầu tiên trên thế giới.

Trong nội dung cử giật, thành tích cao nhất của đối thủ cũng chỉ có 95kg, nhưng khi Trần Diễm Thanh ra sân đã yêu cầu nâng khối tại lên 100kg. Trong nội dung cử đẩy cũng vậy, Thanh đã nâng thành công khối tại 130kg, cơ bản đã nắm chắc phần thắng. Huấn luyện viên Tào Tân Dân cho biết, Trần Diễm Thanh quả thực được trời phú về sở trưởng cử tạ "Trần Diễn Thanh thích hợp với luyện tập cử tạ bẩm sinh, sức dẻo dai của Thanh rất tốt, sức bột phát mạnh, kỹ thuật ổn định. Đáng quý nhất là Thanh tập luyện môn cử tạ 18 năm qua mà chưa từng bị chấn thương lớn, đây có thể nói là một kỳ tích".

Trần Diễm Thanh nhận thấy với ba lần giải nghệ, rồi ba lần trở lại sàn đấu đã khiến chị tìm được một trạng thái tốt. "Bao năm qua, lúc tập lúc nghỉ, sau khi giải nghệ tôi có nhiều thời gian để làm những công việc mà mình yêu thích. Sau khi trở lại sàn đấu, trạng thái sức khoẻ và tâm lý đều tốt hơn trước. Lần này, tôi trở lại tập luyện đã vào tháng 5, cũng có thể là do sự tập luyện của tôi có hiệu quả khá tốt".

1 2