Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lịch sử về môn bóng nước
   2009-05-27 16:43:05    cri

 

Quy tắc thi đấu:

Thi đấu chia thành hai đội, mỗi đội có 7 đội viên. Mỗi trận thi có 4 hiệp, mỗi hiệp 7 phút, cứ 2 hiệp nghỉ 2 phút, và đổi sân chơi. Quả bóng sút vào cầu môn đối phương thì được tính điểm, bên được điểm cao sẽ giành chiến thắng. Ngoài thủ môn ra, bất cứ ai cũng đều không được chạm hai tay vào bóng, cũng không được ấn bóng trong nước.

Giải thi đấu quốc tế:

Giải bóng nước của Đại hội thể thao Ô-lim-pích

Cơ quan quốc tế:

Môn bóng nước do Liên đoàn Bơi lội nghiệp dư quốc tế chủ quản.

Bóng nước Trung Quốc:

Môn bóng nước đã từ châu Âu và châu Mỹ truyền vào Hồng Công và Quảng Đông cũng như các thành phố ven biển vào khoảng năm 1925. Năm 1931, Đại hội thể thao trên nước tỉnh Quảng Đông lần thứ 5 từng mở cuộc thi bóng nước, đây là cuộc thi bóng nước chính thức diễn ra sớm nhất tại Trung Quốc. Sau khi Nước Trung Hoa mới thành lập, nhà nước Trung Quốc bắt đầu đào tạo các vận động viên bóng nước.

Song song với việc học hỏi kinh nghiệm thi đấu tiên tiến của nước ngoài, các vận động viên Trung Quốc đã kết hợp với đặc điểm riêng của mình, hình thành lối chơi phản công nhanh, thay nhau cắt bóng, khiến trình độ môn bóng nước Trung Quốc được nâng cao rõ rệt.


1 2