Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên nổi tiếng giải nghệ
   2009-05-20 15:55:07    CRIonline

Henin:

Ngày 14 tháng 5, các phan hâm mộ quần vợt trên thế giới đã biết được một tin bất ngờ nhất: 7 lần vô địch Grand Slam, người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới cuối năm trong 2 mùa giải liền, 41 lần vô địch đánh đơn trong các chặng thi đấu giải WTA, vận động viên Bỉ nổi tiếng Henin đang ở đỉnh cao của cuộc đời thi đấu nhà nghề chính thức tuyên bố rút khỏi làng quần vợt nhà nghề.

Có lẽ vì ở đỉnh cao sợ thất bại, hoặc vì không chịu được sự chỉ trích không thể lần thứ 4 đoạt chức vô địch trên sân bóng Roland Carros mà mình yêu thích nhất, hoặc vì không thể nào thực hiện ước mơ tại Wimbledon, Henin đã kết thúc chớp nhoáng cuộc đời nhà nghề của mình, hoặc vì Henin luôn phấn đấu mãi vì ngôi đầu muốn trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng thế giới đầu tiên tuyên bố giải nghệ.

Hector:

Tại Thế vận hội Xít-ni, Hector thi đấu trên sân nhà, cùng với Ian Thorpe đã lập nên những thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử bơi lội của Ô-xtrây-li-a: Thế vận hội A-ten, Hector khiếm khuyết chức năng phổi vì bị viêm phổi, lượng hô hấp chỉ bằng 1/3 của người bình thường, lại bảo vệ thành công chức vô địch của mình trong nội dung bơi tự do 1.500 mét gây thách thức nhất với sức chịu đựng và ý chí của con người. Ô-lim-pích Bắc Kinh, mục tiêu của Hector là chức vô địch thứ ba, không ngờ tay ngang Tuy-ni-di đột nhiên ra sức, khiến "Vua bơi tự do cự ly dài" không thực hiện được ước mơ trong "Khối nước".

Rất tiếc không thể giành được chức vô địch thứ ba, điều đáng tiếc hơn là, Hector đã quyết định không bơi tiếp. Trận đấu cuối cùng của "Vua bơi lội" không hoàn mỹ, nhưng câu chuyện đấu tranh nhiều năm với bệnh tật sẽ mãi mãi làm rung động trái tim và khích lệ tất cả những người yêu chuộng Ô-lim-pích.


1 2 3