Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các vận động viên nổi tiếng giải nghệ
   2009-05-20 15:55:07    CRIonline

Trương Ninh:

Trận chung kết nội dung đánh đơn nữ cầu lông Ô-lim-pích Bắc Kinh là trận thi đấu cuối cùng giữa "chị cả cũ và mới" trong làng cầu lông Trung Quốc, cuối cùng, Trương Ninh đã thực hiện lời hứa "lập kỳ tích trong trận chung kết". Ôm chầm ông xã, ôm chầm huấn luyện viên trưởng Lý Vĩnh Ba, ôm chầm cả phóng viên...cả đấu trường trở thành thế giới thể hiện niềm hạnh phúc của lão tướng này.

Trong đội tuyển cầu lông Trung Quốc đông đủ nhân tài, Trương Ninh 33 tuổi thường viết lên những điều thần kỳ bằng sự thể hiện khiến mọi người lấy làm ngạc nhiên. Nhiều vận động viên bằng tuổi Trương Ninh đều đã giải nghệ nhiều năm, một số vận động viên nhỏ tuổi hơn Trương Ninh cũng rời khỏi đội tuyển quốc gia từ lâu, Trương Ninh vốn không có tiếng tăm lại đột nhiên bùng phát. 29 tuổi lần đầu tiên tham gia Đại hội Ô-lim-pích, chức vô địch tại A-ten đã chứng kiến sự huy hoàng của Trương Ninh, một lần nữa vô địch tại Ô-lim-pích Bắc Kinh khiến Trương Ninh trở thành nhân vật truyền kỳ trong làng cầu lông nữ Trung Quốc. Cũng chính ở đỉnh cao huy hoàng nhất của cuộc đời vận động viên, Trương Ninh chính thức tuyên bố giải nghệ, nhưng "chị cả" chưa rời khỏi môn cầu lông mà mình yêu thích, Ninh đã là huấn luyện viên đánh đơn nữ của đội tuyển quốc gia Trung Quốc đang gửi gắm hy vọng ở cương vị mới, mong tái tạo huy hoàng.

Kahn:

Ngày 3 tháng 9, số khán giả ngồi trong sân bóng Allianz không kém gì so với trận chung kết Cúp thế giới diễn ra ở đây hai năm trước, chỉ riêng bầu không khí trên khán đài đã khiến mọi người lấy làm thương cảm, các phan hâm mộ đến đây không chỉ vì thưởng thức một trận thi đấu bóng đá tuyệt vời, điều quan trọng hơn là nhằm chia tay người anh hùng trong lòng họ.

Hôm đó, Kahn đã tổ chức cuộc thi đấu chia tay của mình, hai bên đối trận vừa vặn là Đội tuyển quốc gia Đức và Câu lạc bộ Bayern Munchen—hai đội bóng mà Kahn đã cống hiến suốt đời. Kahn lần lượt thay mặt hai đội bóng thi đấu một hiệp, đây cũng là kết quả tốt nhất cho Kahn trong cuộc đời vận động viên bóng đá nhà nghề.

31 năm chinh chiến trên sân cỏ, Kahn 86 lần khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu, tham gia 140 trận đấu ở châu Âu và 557 trận đấu Giải vô địch Đức, lập kỷ lục 803 phút không mất bóng trong Giải vô địch Đức và từng giành được nhiều vinh dự. Hiện nay, Kahn với vô số thành tích huy hoàng và vinh dự đã rời khỏi ánh mắt của mọi người, nhưng trong lòng các phan hâm mộ, Kahn mãi mãi là biểu tượng và niềm kiêu hãnh của làng bóng đá Đức, mãi mãi là thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới.

1 2 3