Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Dịch cúm A/H1N1 làm đảo lộn các giải thi đấu thể thao
   2009-05-13 15:13:41    cri

 

 

Liên đoàn Bóng đá Ni-ca-ra-goa tạm ngừng Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc nhằm ứng đối dịch cúm

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ni-ca-ra-goa gần đây cho biết tạm ngừng các chương trình thi đấu trong gần 2 tháng của Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc của nước này để ứng đối dịch cúm A/H1N1 ngày một nghiêm trọng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá này cho biết, do dịch cúm A/H1N1 không ngừng lây lan trong phạm vi toàn cầu, Liên đoàn Bóng đá Ni-ca-ra-goa đã quyết định hủy bỏ trận thi đấu của khu thi đấu số ba Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc diễn ra vào ngày 10 tháng 5, ngoài ra, còn tạm ngừng toàn bộ chương trình thi đấu của Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc trong vòng 60 ngày.

Ông nhấn mạnh, việc các phan hâm mộ bóng đá tập trung đông đúc trong thời gian diễn ra thi đấu bóng đá sẽ tăng thêm rủi ro lây nhiễm vi-rút dịch cúm, bởi vậy, Liên đoàn Bóng đá Ni-ca-ra-goa quyết định hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế nước này về "tạm ngừng mọi hoạt động mít-tinh công cộng", tạm ngừng chương trình thi đấu của Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc, đây cũng là một trong những biện pháp khẩn cấp phòng chống cúm A/H1N1 của nước này.

Ông cuối cùng cho biết, Liên đoàn Bóng đá Ni-ca-ra-goa sẽ quyết định thời gian tổ chức lại Giải vô địch bóng đá nữ toàn quốc theo tình hình diễn biến của dịch cúm.

Dịch cúm A/H1N1 làm thay đổi kế hoạch, Đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch sang Mỹ tham gia thi đấu

Giải nhảy cầu chặng Mê-hi-cô đã khép lại ngày 26, Đội tuyển Trung Quốc đã đoạt được 7 trong số 8 tấm huy chương vàng. Do Mê-hi-cô bùng phát dịch cúm A/H1N1, Đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch huấn luyện ở nước này và tháng 5 sang Mỹ tham gia thi đấu, Quách Tinh Tinh vốn dự định trở lại đấu trường trong giải thi đấu tháng 5 này.

Do chịu ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1, Ban Tổ chức giải đã trả lại vé cho khán giả, không có khán giả xem thi đấu. Đội tuyển Trung Quốc cũng hủy bỏ kế hoạch sang Mỹ huấn luyện và thi đấu, trực tiếp bay về nước từ Mê-hi-cô, chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới và Đại hội thể thao toàn quốc trong nước.

Giải vô địch bóng đá thanh niên khu vực Trung Mỹ, Bắc Mỹ cũng như khu vực Ca-ri-bê bị hủy bỏ bởi dịch cúm A/H1N1

Gần đây, tại Niu Oóc, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá khu vực Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Ca-ri-bê tuyên bố, hủy bỏ trận bán kết và trận chung kết Giải vô địch bóng đá U17 khu vực Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Ca-ri-bê bởi bùng phát dịch cúm A/H1N1.

Đội Mê-hi-cô, Cộng hòa Ôn-đu-rát, Cô-xta Ri-ca và Mỹ lọt vào vòng bán kết Giải vô địch bóng đá U17 khu vực Trung Mỹ, Bắc Mỹ và Ca-ri-bê, đồng thời giành được tư cách tham gia Giải vô địch bóng đá U17 thế giới diễn ra năm nay tại Ni-giê-ri-a. Theo kế hoạch, 4 đội bóng này phải thi đấu xếp hạng trong tuần cuối cùng của tháng 4, nhưng dịch cúm A/H1N1 đột nhiên bùng phát ở Mê-hi-cô khiến giải thi đấu này buộc phải bị hủy bỏ.


1 2