Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Con đường làm nên kỳ tích: Mai-cơn Phen giành 8 Huy chương vàng đã tập luyện như thế đấy?-III
   2009-03-27 14:56:18    cri

Mai-cơn Phen đã tập luyện với cường độ mà cả ngựa cũng không sao chịu đượng được. Sự tập luyện trước ngày tham gia Ô-lim-pích được coi là sự tập luyện "quỷ thần". Chính phương pháp tập luyện này đã giúp Mai-cơn Phen làm nên những điều kỳ diệu. Mỗi khi Phen phiên muộn và tâm trạng sa sút, ông Bâu-man sẽ vận dụng "Lý luận ngân hàng gia" của mình để động viên Phen. Ông nói "cậu coi tập luyện như là một ngân hàng, chúng ta hiện giờ đang trong giai đoạn gửi tiền, gửi tiền lẻ rút tiền cục. Cậu phải vét sạch túi từng xu, từng đồng để bỏ vào ngân hàng. Chỉ khi tham gia các giải lớn mới là lúc rút tiền".

Chính vì vậy, Phen đã trở thành "tỷ phú" bằng sự ky cóp nhiều năm đầy vất vả của mình. Với tư cách là một 'tay ngang' tham gia Thế vận hội Xít-ni năm 2000, Mai-cơn Phen 15 tuổi đã xếp thứ 5 trong nội dung bơi bướm 200 mét. Bẩy tháng sau anh phá kỷ lục thể giới nội dung này, trở thành người phá kỷ lục thế giới môn bơi lội trẻ nhất trong lịch sử. Sau đó, anh lại giành chức vô địch nước Mỹ các nội dung bơi ngửa, bởi bướm, bơi tự do và bơi phối hợp.

Tại Giải vô địch bơi lội thế giới diễn ra ở Bác-xê-lô-na năm 2003, Mai-cơn Phen đã phá 5 kỷ lục thế giới, giành 6 Huy chương, trong đó có 4 Huy chương vàng. Sau đó, Mai-cơn Phen lại càng nổi danh hơn, chỉ có thể dùng cụm từ "người hành tinh" để ví: giành 6 Huy chương vàng, 2 Huy chương đồng tại Thế vận hội A-ten năm 2004; tại Ô-lim-pích Bắc Kinh, 17 lần có mặt trên đường đua xanh đã giành 8 Huy chương vàng, một kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay.


1 2