Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ngôi sao mới trong làng thể thao Trung Quốc(môn tê-cuôn-đô, nhảy cầu, Xnốc-cơ )
   2009-01-14 17:01:44    cri

 

 

Ngô Mẫn Hà đã tham gia hai kỳ Ô-lim-pích, đều giành được huy chương vàng nội dung nhảy cầu đôi 3 mét, đến Thế vận hội Luân Đôn năm 2012, Ngô Mẫn Hà đã 27 tuổi, đối với một tuyển thủ nhảy cầu mà nói, đây không phải là tuổi cao, nhưng cũng cơ bản trải qua thời kỳ đỉnh cao, bởi vậy Ngô Mẫn Hà muốn tham gia Thế vận hội 4 năm sau, hoặc giành huy chương vàng tại thế vận hội, 4 năm sắp tới, sẽ cần phải nỗ lực lớn hơn, đồng thời còn phải đối mặt với những thách thức mạnh mẽ của các vận động viên thế hệ mới.

Đinh Tuấn Huy: sự buồn phiền của "thần đồng"

Ngày 16 tháng 12, Đinh Tuấn Huy trong khi giành bàn thắng với 147 điểm lần thứ hai trong cuộc đời thể thao nhà nghề của mình lại bị thua trong cuộc thi đấu với Higgins, thần đồng Trung Quốc ba lần vô địch giải xếp hạng khi chưa đầy 20 tuổi vẫn chưa vượt qua thời kỳ sút kém. 147 điểm là mục tiêu cao nhất mà tất cả các cơ thủ đuổi, tương đương với kỷ lục thế giới của nội dung chạy 100 mét, hơn nữa kỷ lục này hầu như là không thể bị phá vỡ, bởi vậy sự ảnh hưởng của việc Đinh Tuấn Huy hai lần giành 147 điểm thật sự rất lớn.

Là một cơ thủ chuyên nghiệp, quá trình trưởng thành của Đinh Tuấn Huy có sự khác biệt về bản chất so với các cơ thủ dưới cơ chế khác, hơn nữa việc anh có thể thu được thành công trong một môn do người Anh thống trị đã chứng minh thực lực của mình. Bất kể vận động viên nào đều có thời kỳ sút kém, đối với Đinh Tuấn Huy mới có 21 tuổi mà nói, chúng ta không cần lo lắng quá nhiều, thành tích 147 điểm mặc dù không thể mang lại thắng lợi cho chúng ta, nhưng cú đánh này đã chứng minh thực lực của Đinh Tuấn Huy.


1 2