Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tuần san "Times" bình chọn ra 10 khoảng khắc đáng nhớ nhất của Ô-lim-pích Bắc Kinh-I
   2008-12-17 15:54:41    cri

 

3, Lễ khai mạc hoành tráng

Những điều đặc sắc nhất của các lễ khai mạc Ô-lim-pích trước đây thường không phải là ở sự biểu diễn của diễn viên, còn Ô-lim-pích Bắc Kinh đã thay đổi quan điểm này, hơn 15 nghìn diễn viên đã tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc, 2008 tay trống đánh trống cổ đại, các diễn viên nhảy múa thể hiện nghệ thuật Trung Hoa trên bức tranh cuốn, quả địa cầu khồng lồ hiện lên ở giữa sân.

Cao trào cuối cùng là lễ thắp sáng bồn lửa thiêng, vận động viên Lý Ninh, vận động viên thể dục dụng cụ huyền thoại, nhà doanh nghiệp thành công của Trung Quốc chạy một vòng trên nóc "Tổ chim".

 

4, Trận chung kết môn thể dục dụng cụ nữ thi đấu giữa Trung Quốc và Mỹ

Cùng với động tác kết thúc cuối cùng của Trình Phi tại nội dung thể dục tự do, đội Trung Quốc đã chiến thắng đội Mỹ trong trận chung kết thể dục đồng đội nữ, giành được huy chương vàng Ô-lim-pích. Đây là lần đầu tiên Đội tuyển thể dục nữ Trung Quốc giành được huy chương vàng đồng đội Ô-lim-pích, Đội Mỹ thua trong trận chung kết đồng đội có sự biểu hiện khá trong trận thi đấu của các nội dung khác, Liukin và Johnson lần lượt giành được huy chương vàng của nội dụng toàn năng và cầu thăng bằng nữ.

Nhưng sau khi kết thúc các nội dung thi đấu thể dục dụng cụ, Đội Mỹ lại nghi ngờ tuổi thi đấu của các tuyển thủ Trung Quốc, bao gồm Hà Khả Hân, Dương Y Lâm v.v. không đủ 16 tuổi, sau đó Liên đoàn thể dục thể thao quốc tế chứng thực, tuổi thi đấu của các tuyển thủ Trung Quốc không có vấn đề, đều đủ tư cách tham gia Ô-lim-pích.

 

5, Đội "mộng mơ" vô địch

Trước khi đối đầu với Đội Tây Ban nha, Đội tuyển bóng rổ Mỹ chưa gặp phải bất cứ thách thức gì, trong 7 trận thi đấu trước đó, Đội Mỹ do Kobe, James đứng đầu bình quân mỗi trận thắng đối thủ 29 điểm, đặc biệt trong trận bán kết, họ đã thắng đậm Đội Ác-hen-ti-na, nhà vô địch trước đây do Ginobili và Scola dẫn đầu.

Nhưng tiến trình của trận chung kết lại khiến mọi người thất vọng, nhất là trong hiệp cuối cùng chỉ còn 8 phút, Đội Tây Ban Nha rút ngắn khoảng cách chỉ còn 2 điểm với tỷ số 89:91. Vào giờ phút then chốt, Kobe ném bóng trúng rổ được 2 điểm ổn định tình hình bằng khả năng của mình, khi trận thi đấu chỉ còn 3 phút 10 giây, Kobe ném bóng trúng rổ được 3 điểm giúp đồng đội giành được ưu thế nhất định, Kobe cũng ra hiệu bằng tay để bịt miệng các nhà phê bình. Cuối cùng Đội Mỹ đánh bại đối thủ với tỷ số 118:107, trở thành nhà vô địch Ô-lim-pích.


1 2