Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phục Minh Hà: Vận động viên nhảy cầu nổi tiếng thế giới
   2008-12-03 15:32:49    cri

 

Phục Minh Hà: người Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vận động viên nhảy cầu nổi tiếng của Trung Quốc. Năm 14 tuổi, Phục Minh Hà đã giành chức vô địch nội dung nhảy cầu 10 mét tại Ô-lim-pích Bác-xê-lô-na năm 1992, là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử tham gia Ô-lim-pích của Trung Quốc. Sau đó, chân dung của Hà được in trên bìa Tuần báo Thời đại Mỹ, trở thành nhà vô địch thế giới trẻ nhất và được đưa vào Sách Ghi-nét về những kỷ lục thế giới. Tại Ô-lim-pích Át-lan-ta năm 1996, Phục Minh Hà đã giành chức vô địch nội dung nhảy cầu cứng và cầu bật, là vận động viên thứ 2 bảo vệ thành công chức vô địch tiếp sau vận động viên Trung Quốc Cao Mẫn giành chức vô địch nội dung nhảy cầu bật 3 mét tại Ô-lim-pích Xơ-un và Ô-lim-pích Bác-xê-lô-na, đây cũng là một kỷ lục của thế giới, hơn thế nữa, Hà còn là vận động viên duy nhất tham gia ba kỳ Thế vận hội và đều giành được Huy chương Vàng, cũng là một trong số ít vận động viên cùng lúc giành Huy chương Vàng cả hai nội dung cầu cứng và cầu bật.

Với tính cách nội tại nhưng lại rất nhiệt tình sôi nổi với người quen, Phục Minh Hà rất chịu khó tập luyện và thông minh. Động tác ổn định, tố chất tâm lý tốt, có kinh nghiệm phong phú trong thi đấu tại các giải lớn. Phục Minh Hà đã giải nghệ sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 và trở lại đấu trường năm 1999, đầu tháng 3-2000 tham gia vào đội tuyển quốc gia. Sau khi trở lại đấu trường, thành tích của Hà được nâng cao vững chắc, vị thế trong đội tuyển được củng cố. Tháng 9 cùng năm Hà lần thứ 3 tham gia Ô-lim-pích, kết quả giành được Huy chương Vàng nội dung cầu bật 3 mét đơn nữ và cùng với Quách Tinh Tinh giành Huy chương Bạc nội dung cầu bật 3 mét đôi nữ.

1 2