Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 ngôi sao thể thao trở lại đấu trường sau khi giải nghệ - I
   2008-11-19 13:39:22    cri

 

Lance Armstrong(đua xe đạp)

Armstrong bị ung thư tinh hoàn vào năm 1996 đã viết nên huyền thoại 7 lần vô địch Giải đua xe đạp Pháp. Sau khi chia tay với cuộc đời đua xe đạp 3 năm, vua đua xe đạp huyền thoại đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho những người bị bệnh ung thư, Armstrong tuyên bố trở lại đấu trường vào ngày 9 tháng 9 năm nay và phấn đấu đoạt chức vô địch lần thứ 8 tại Giải đua xe đạp Pháp năm 2009.

 

"Nhà ảo thuật" Zach Johnson(bóng rổ)

Năm 1991, Johnson phát hiện bị nhiễm HIV, tin này đối với anh mà nói không chỉ như sét đánh ngang tai mà còn vì thế mà bắt buộc phải tuyên bố giải nghệ. Nhưng do không thể diệt bỏ niềm đam mê với môn thể thao bóng rổ, Johnson trở lại đấu trường sau bốn năm giải nghệ. Nhưng do là người nhiễm HIV, Johnson trở lại đấu trường thường bị kỳ thị, nhiều cầu thủ do KarlMalone đứng đầu đều công khai phản đối, không muốn thi đấu trên cùng một sân với người nhiễm HIV. Bởi vậy, con số thống kê kỹ thuật của Jonson cũng không bằng trước đây, vì vậy anh buộc phải một lần nữa giải nghệ khi đang giữa mùa giải, từ đó chia tay sân thi đấu bóng rổ mà mình yêu thích.

 

Tôn Văn(bóng đá)

Tháng 12 năm 2005, Tôn Văn trở lại đội tuyển quốc gia sau 2 năm vắng mặt, xuất hiện trên sân thể thao Ô-lim-pích Quảng Châu. Nhưng trong trận thi đấu ở Hàn Quốc tháng 5 năm 2006, Tôn Văn thiếu thận trọng bị ngã và bị chấn thương, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho Tôn Văn giải nghệ hẳn vào tháng 8.


1 2