Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  10 ngôi sao thể thao trở lại đấu trường sau khi giải nghệ - I
   2008-11-19 13:39:22    cri
Lance Armstrong từng 7 lần vô địch Giải đua xe đạp Pháp một lần nữa trở lại đấu trường sau ba năm vắng mặt, khiến làng đua xe đạp lại nổi cơn sóng gió. Chia tay—trở lại, ngoài Armstrong ra, còn nhiều vận động viên huyền thoại từng chia tay với đấu trường rồi lại xuất hiện trở lại một cách ngoạn mục sau nhiều năm giải nghệ, thậm chí lại giành được thành tích huy hoàng.

 

Michael Jordan(bóng rổ)

"I'm back", khi trở lại đấu trường năm 1995, Jordan được coi là "thần bóng rổ" đã thốt ra mấy từ bằng tiếng Anh này. Dù mọi người vẫn chưa quên ngày 1 tháng 11 năm 1994, tại Nhà thi đấu bóng rổ trung tâm liên hợp mới, Đội Chicago Bulls tuyên bố, Jordan chính thức giải nghệ. Khi năm 1995 trở lại đấu trường, Jordan đã thi đấu trong suốt mùa giải, và dẫn đầu Đội Chicago Bulls lần thứ hai mở màn giành chức vô địch ba năm liền. Năm 1999, Jordan chính thức tuyên bố giải nghệ. Nhưng năm 2001 Jordan một lần nữa trở lại đấu trường, và có mặt trong hai mùa giải ở Đội Washington Wizards. Sau khi kết thúc mùa thi đấu 2002/2003, Jordan chia tay cuộc đời vận động viên.

 

Martina Hingis(quần vợt)

Sau 3 năm chia tay sân nhà thi đấu quần vợt, "công chúa" Thụy Sĩ Hingis một lần nữa đứng trên sân bóng trong Giải Bờ biển vàng tháng 1 năm 2006. Sau đó, tại Giải Grand Slam, Hingis xiết tay vận động viên Ấn Độ Mahesh Bhupathi đoạt được huy chương vàng nội dung đánh đôi của Giải Ô-xtrây-li-a mở rộng, đồng thời lọt vào tứ kết trong nội dung đánh đơn nữ. Sau khi đoạt được huy chương vàng Giải Grand Slam lần thứ 15 của mình, Hingis 25 tuổi kết thúc thi đấu nói "đã ba năm, tôi phải cảm ơn những người ủng hộ và tin tưởng tôi trong ba năm qua. Hôm nay là một sự khởi đầu tốt, tôi hy vọng có thể duy trì đà tốt đẹp này, thi đấu trước các bạn khán giả nhiệt tình như vậy và thi đấu ở Ô-xtrây-li-a, mảnh đất tốt lành có phúc của tôi, đây là nguyên nhân mà tôi trở lại đấu trường."

1 2