Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cha đẻ của phong trào thể thao Ô-lim-pích Coubertin "trọng nam khinh nữ"
   2008-10-15 16:31:50    cri
Từng sáng lập tạp chí "Bình luận thể thao", đi khắp châu Âu để tuyên truyền lý tưởng Ô-lim-pích, có bài diễn thuyết đầu tiên công khai đề xuất sáng lập Đại hội thể thao Ô-lim-pích hiện đại, dốc sức thúc đẩy thành lập Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế---đây chính là "Cha đẻ của Ô-lim-pích hiện đại"---Coubertin. Nếu không có ông, thì sự nghiệp phát triển của thể thao Ô-lim-pích chắc sẽ còn phải chậm lại mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm, nhưng cũng có thể vì ông mà phụ nữ có thể mãi mãi trở thành khán giả trong các Đại hội thể thao Ô-lim-pích.

Trong lịch sử Ô-lim-pích cổ xưa, phụ nữ không được phép tham gia thi đấu, những người vi phạm điều này sẽ bị tử hình. Thế nhưng, khi Thế vận hội Pa-ri năm 1900 đề xuất cho phép nữ vận động viên tham gia, có lẽ bạn không hề nghĩ rằng, người đầu tiên phản đối kiến nghị này lại chính là ông Coubertin.

Cho dù để thúc đẩy Đại hội thể thao Ô-lim-pích, ông Coubertin từng du lịch các nước để diễn, loại trừ những giải thích sai lầm đối với Đại hội thể thao Ô-lim-pích, nhưng ông xuất thân từ tầng lớp quý tộc, tư tưởng của ông rất bảo thủ đối với việc phụ nữ tham gia thi đấu. Ông Coubertin cho rằng, phụ nữ không có năng khiếu về thể thao, ông từng nói, "về mặt thể thao, đóng góp lớn nhất của phụ nữ là khuyến khích con trai mình lập thành tích xuất sắc chứ không phải tự mình tham gia để phá kỷ lục", câu nói này đã trực tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn của đa số người.

1 2