Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vài nét về Đại hội Thể thao Dân tộc Trung Quốc
   2008-10-01 14:12:35    cri

 

Đại hội Thể thao Dân tộc được tôn vinh là "Đại hội Thể thao Ô-lim-pích" các dân tộc thiểu số Trung Quốc, mang nhiều đặc sắc trong sáu Đại hội thể thao tổng hợp của Trung Quốc, Đại hội Thể thao Dân tộc thể hiện đầy đủ nội hàm văn hóa muôn sắc muôn màu của dân tộc Trung Hoa, là đại hội thể thao hiếm thấy trong lịch sử thể dục thể thao thế giới.

Đại hội Thể thao Dân tộc Trung Quốc đã có 54 năm lịch sử, lâu dài hơn so với Đại hội Thể thao Toàn Quốc. Các môn thi của Đại hội Thể thao Dân tộc Trung Quốc không ghi thành tích kỷ lục, cứ 4 năm tổ chức một lần, vận động viên của 55 dân tộc thiểu số Trung Quốc tham gia tranh tài và biểu diễn, đây là hình thức ngày hội thể thao dân tộc Trung Quốc duy nhất trên thế giới.

Lịch trình thi đấu của đại hội thể thao dân tộc có những đặc điểm riêng, ngoài nội dung biểu diễn ra, toàn bộ các cuộc thi đấu đều diễn ra trong ban ngày; khán giả được miễn phí xem thi đấu, không áp dụng phương thức vận hành thương mại, nhà tổ chức cũng không cần tiến hành xét nghiệm chất đô-pinh.

Trong sáu đại hội thể thao tổng hợp của Trung Quốc, Đại hội Thể thao Toàn Quốc, Đại hội Thể thao Thành phố, Đại hội Thể thao người khuyết tật và Đại hội Thể thao sinh viên cơ bản áp dụng các môn thi và quy tắc thi đấu của Ô-lim-pích, chỉ có Đại hội Thể thao Dân tộc và Đại hội Thể thao Nông dân lấy thể năng, kỹ năng và trí tuệ trong đời sống và lao động hàng ngày làm nội dung thi đấu.

1 2