Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trần Nhiếp Hà: Nhà vô địch Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008-Từ một cô gái xấu xí trở thành nàng lọ lem
   2008-09-12 16:45:31    cri
Cơ hội bào giờ cũng thuộc về những người có sự chuẩn bị, Trần Nhiếp Hà chịu khó tập luyện đã giành tấp huy chương đồng đầu tiên tại Giải vô địch toàn quốc năm 2006. Theo qui định liên quan Hà trực tiếp được tuyển vào Đội tuyển Quốc gia, thực hiện ước mơ được cùng tập luyện và thi đấu với hai thần tượng của mình là Dương Luyện và Vương Minh Quyên.

Được vào Đội tuyển Quốc gia cũng có nghĩa là được tập luyện dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên hàng đầu, có cơ hội tham gia các giải thi đấu quốc tế, đây cũng là sự mở đầu của chặng đường từ một cố gái xấu xí để trở thành nàng lọ lem của Hà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Mã Văn Huy đã phát hiện tiềm năng của Hà, chuyển Hà về đội của mình phụ trách.

Được khoác áo Đội tuyển quốc gia không có nghĩa là "được bảo đảm suốt đời". Hằng năm Đội tuyển Quốc đều có một số những vận động viên có năng khiếu rời khỏi, trở về địa phương do sự cạnh tranh quyết liệt và áp lực tâp lý quá lớn. Trần Nhiếp Hà trụ vững trước những đồng đội năng ký như Dương Luyện và Vương Minh Quyên hoàn toàn là nhờ sự chịu khó, khổ luyện của mình.

Sau Thế vận hội A-ten, Đội Trung Quốc bắt đầu xây dựng mô hình phát triển "vận động viên kỳ cựu dẫn dắt vận động viên trẻ, hình thành một tốp vận động viên sở trường ở mỗi hạng cân". Để mở rộng đội ngũ vận động viên năng khiếu ở hạng cân 48kg, Trần Nhiệp Hà đã lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Mã Văn Huy-người từng huấn luyện ra hai nhà vô địch Ô-lim-pích. Huấn luyện viên Mã Văn Huy đã quyết định cho Hà tham gia Giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra ở tỉnh Sơn Đông tháng 4-2007.

1 2