Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Làng Ô-lim-pích đáp ứng nhu cầu ăn, ở, đi lại của vận động viên
   2008-07-30 13:32:05    cri

Ở

Đoàn điều phối công tác Làng Ô-lim-pích chia thành 11 nhóm theo các dịch vụ, ăn, ở, giao thông v.v, các nhân viên chuyên ngành sẽ phục vụ trong các nhóm. Hơn nữa đoàn điều phối công tác đã tìm hiểu trước phong tục tập quán và thói quen sinh hoạt của các đoàn thể thao tham gia Ô-lim-pích để phục vụ chu đáo cho các vận động viên.

Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh sắp xếp 8 người ở cùng một căn hộ theo quy định của Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế. Hơn nữa còn chuẩn bị những chiếc giường to đặc biệt cho các vận động viên vóc người to lớn đặc biệt.

Trong khu ở còn có 3 trung tâm dịch vụ cỡ lớn và 9 trung tâm dịch vụ cỡ nhỏ, cung cấp các dịch vụ như sửa chữa, tư vấn thông tin, giặt quần áo tự động v.v. cho những "người dân" Làng Ô-lim-pích. Bên cạnh đó, 36 trưởng lễ tân có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn 5 năm trở lên và ít nhất biết nói một thứ tiếng ngoại ngữ đến từ các khách sạn có sao của 15 tỉnh, thành Trung Quốc sẽ bảo đảm phục vụ về mặt ở cho những người dân trong làng.

Giao thông

Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh là làng Ô-lim-pích cách sân nhà thi đấu chính gần nhất so với các kỳ Thế vận hội trước đây. Trong đó chỉ cách Sân vận động Quốc gia "Tổ chim" không quá 3 ki-lô-mét theo đường chim bay.

24 chiếc xe buýt chạy bằng điện và 10 chiếc xe bổ sung chạy bằng bình ắc quy đã được đưa vào vận hành trong Làng Ô-lim-pích, tạo thuận tiện cho các vận động viên hoạt động trong làng. Những chiếc xe buýt chạy bằng điện sẽ hoạt động 24 /24 giờ trong khu trung tâm Làng Ô-lim-pích, còn những chiếc xe chạy bằng bình ắc quy thì sẽ đưa vào sử dụng trong giờ cao điểm.

Các vận động viên bất kể đi từ Làng Ô-lim-pích đến sân nhà thi đấu hay từ sân nhà thi đấu trở về Làng Ô-lim-pích, trước hết là đến ga xe buýt chuyên đưa đón vận động viên, bên cạnh ga xe buýt có nhà ăn, rất tiện lợi. Các vận động viên có thể đi xe đến bất cứ địa điểm và toà nhà nào trong Làng Ô-lim-pích. Khi ra ngoài tham gia thi đấu cũng vậy, các vận động viên ra khỏi căn hộ của mình, lên xe đến nhà ăn ăn cơm, rồi đi xe đến các sân nhà thi đấu, trong đó bao gồm các sân nhà tập luyện.

Làng Ô-lim-pích Bắc Kinh được chia thành 3 khu vực là khu quốc tế, khu ở và khu hoạt động. trong đó khu ở có 42 tòa lầu dành cho các vận động viên. Trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích Bắc Kinh, Làng Ô-lim-pích sẽ tiếp đón 16.000 vận động viên và quan chức đoàn thể thao các nước trên toàn cầu.


1 2