Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Chúng tôi mong muốn tham gia Thế vận hội để tìm hiểu Trung Quốc"
   2008-07-02 15:39:40    cri

 

 

Cô hết sức phấn khởi được làm tình nguyện viên tại sân thi đấu quần vợt Thế vận hội. Cô nói, tôi thường xuyên chơi quần vợt và xem thi đấu quần vợt cũng rất lâu rồi. Tôi đã xem hết toàn bộ 4 Giải quần vợt. Chỉ cần được xem thi đấu quần vợt là tôi cảm thấy rất vui mừng.

Là người gốc Ni-giê-ri-a, cô nói, khi diễn ra Thế vận hội, nhân dân các nước và khu vực đều sẽ đến Trung Quốc, người dân Ni-giê-ri-a cũng sẽ đến đây. Tôi thật sự vui mừng khi nhìn thấy các nền văn hoá trên thế giới hội tụ lại với nhau.

I-ly-na-sen nói, tôi nhìn thấy mọi người ở Bắc Kinh đang dốc sức trù bị Thế vận hội, rất tuyệt vời.

Lý do của An-đơ-lu làm tình nguyện viên Thế vận hội Bắc Kinh rất đơn giản, đó là mong muốn trở thành một "phân tử"của Thế vận hội và học tập tại Trung Quốc. Anh nói, khi được biết có cơ hội làm tình nguyện viên Thế vận hội tôi đã đăng ký ngay, đối với tôi, đây là một cơ hội rất tốt, không những có cơ hội tham gia Thế vận hội, mà còn có cơ hội học tập một nền văn hoá khác.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, anh An-đơ-lu sẽ phục vụ trong nhà thi đấu vật. Trong con mắt anh, tình nguyện viên có nghĩa là dốc sức giúp đỡ người khác bằng kiến thức có giới hạn của mình, hơn nữa, giúp đỡ người khác cũng là sự báo đáp. Anh đã nói nhiều lần, để tôi làm việc gì cũng được. Anh học Hán Ngữ chỉ có một năm, nhưng anh đã nói được rất nhiều. Anh nói, tôi sẽ giúp đỡ các vận động viên bằng Hán Ngữ mà mình đã học được.

Ngoài tham gia Thế vận hội , anh An-đơ-lu còn sẽ cùng ba sinh viên khác tham gia công tác tình nguyện viên của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Tuy hiểu biết không nhiều về Pa-ra-lim-pích, nhưng anh cho biết, sẽ phục vụ Thế vận hội người khuyết tật bằng nhiệt tình và công tác như Ô-lim-pích. Tôi là một thành viên trong ê-kíp sân nhà thi đấu, tôi sẽ ra sức giúp đỡ nhà tổ chức.

Với chuyên môn báo chí, ngoài quan tâm cuộc cạnh tranh giữa các phương tiện truyền thông trong việc đưa tin Thế vận hội ra, điều khiến anh An-đơ-lu quan tâm nhất là tình hình sử dụng các sân, nhà thi đấu sau Thế vận hội. Anh nói, tôi nghĩ tôi sẽ quan tâm điều này trong vài năm sau đó.


1 2