Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Chúng tôi mong muốn tham gia Thế vận hội để tìm hiểu Trung Quốc"
   2008-07-02 15:39:40    cri

 

Cô I-ly-na-sen, tình nguyện viên phụ trách công việc truyền thông tin báo chí của Trường đại học Lowa Mỹ nói với phóng viên rằng,"Tôi mong muốn tìm hiểu Trung Quốc, vì vậy tôi đến làm tình nguyện viên của Thế vận hội. Tôi mong góp phần nhỏ bé của mình để giúp càng nhiều người tìm hiểu Trung Quốc và đóng góp cho Thế vận hội bằng phương thức này".

Tiếng nói của I-ly-na-sen đã đại diện cho tất cả 24 tình nguyện viên truyền thông của Trường đại học Lowa tới Bắc Kinh đợt đầu. Anh Ba-sơ-man, một tình nguyện viên khác nói, muốn thực sự tìm hiểu một đất nước thì cần phải đi thăm nước đó. Thế vận hội chính là một cơ hội tốt như vậy, khiến nhân dân toàn thế giới sum họp tại đây, quen biết nhau, tăng cường hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị.

Ngày 23-6, những tình nguyện viên này đã tiến hành giao lưu với giáo viên và sinh viên Học viện Báo chí và Truyền thông Trường đại học Thanh Hoa, bắt đầu hành trình học tập văn hoá Trung Quốc trong một tuần. Các bạn sinh viên trường đại học Mỹ này đều cho rằng, làm tình nguyện viên là một cơ hội tốt để tìm hiểu hơn về Trung Quốc và học tập văn hoá Trung Quốc. Ngày 24-6, các bạn sinh viên Mỹ và những sinh viên Trường đại học Thanh Hoa đã cùng nhau học thư pháp Trung Quốc.

Cô I-li-na-sen cho phóng viên biết, cô mong muốn làm tình nguyện viên là vì cô yêu thích thể thao Ô-lim-pích đã rất lâu. Cô nói, khi xem Thế vận hội Atlanta Mỹ năm 1996, tôi đã bắt đầu yêu thích Thế vận hội, lúc đó tôi còn là đứa trẻ lên 10 tuổi. Cô nói: tôi rất có hứng thú đối với thể thao và lịch sử Ô-lim-pích và cũng mong trở thành tình nguyện viên.

Hiện nay, I-ly-na-sen đã trở thành tình nguyện viên Thế vận hội. Với chuyên môn tiếng Anh, cô cho rằng, ưu thế ngôn ngữ của mình chắc chắn sẽ có "đất dụng võ"tại Thế vận hội lần này.

1 2