Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tinh hoa của Thế vận hội A-ten năm 2004
   2008-06-18 15:11:35    CRIonline

Fischer viết lại kỷ lục

Tay đua xuồng ca-i-ắc Đức Fischer là nhà vô địch trong trận đua xuồng ca-i-ắc 4 người nội dung 500 mét, lại giành được huy chương bạc trong nội dung đua xuồng ca-i-ắc 2 người nội dung 500 mét, cho nên chị trở thành nữ vận động viên đầu tiên đoạt được huy chương vàng tại 6 kỳ Thế vận hội, cũng là nữ tuyển thủ đầu tiên đoạt được huy chương vàng tại mỗi kỳ Thế vận hội trong vòng 24 năm và là người đầu tiên liên tục giành được hai tấm huy chương hoặc hai tấm huy chương trở lên tại 5 kỳ Thế vận hội.

Sự trỗi dậy của Trung Quốc

Trung Quốc đang chuẩn bị đăng cai Thế vận hội năm 2008 cũng thu được thành công rực rỡ nhất tại Thế vận hội A-ten. Đoàn thể thao Trung Quốc tất cả giành được 63 tấm huy chương, trong đó có 32 tấm huy chương vàng(con số này là 59 tấm huy chương trong đó có 28 tấm huy chương vàng tại Thế vận hội năm 2000). Các tấm huy chương vàng đến từ 14 môn, trong đó lần đầu tiên giành được huy chương vàng trong các môn quần vợt, điền kinh nam, vật và xuồng ca-i-ắc.


1 2 3 4