Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vật biểu tượng Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 năm 2008 Bắc Kinh--Bé phúc
   2008-04-09 15:44:26    cri

"Tinh Tinh" là một chú gấu mèo dễ thương, đi đâu cũng sẽ mang lại niềm vui cho mọi người. Là quốc bảo của Trung Quốc, gấu mèo nhận được sự yêu mến sâu sắc của nhân dân toàn thế giới.

"Tinh Tinh" đến từ núi rừng bao la, tượng trưng cùng tồn tại hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Hình vẽ trên đầu được tạo hình từ cánh hoa sen của đồ sứ nhà Tống Trung Quốc. "Tinh Tinh" có tính cách thật thà và lạc quan, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho vòng màu đen trong năm vòng tròn Ô-lim-pích.

"Hoan Hoan" là anh cả của các Bé phúc. "Hoan Hoan" là một bé lửa, tượng trưng lửa thiêng Ô-lim-pích, cũng là hóa thân của nhiệt tình thể thao, truyền đưa nhiệt tình cho toàn thế giới, truyền đi tinh thần Ô-lim-pích "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn". Những nơi "Hoan Hoan" đến đều tràn đầy nhiệt tình Ô-lim-pích Bắc Kinh năm 2008.

Hình vẽ trên đầu của "Hoan Hoan" đến từ hoa văn lửa trong bích họa Đôn Hoàng Trung Quốc. Tính cách của "Hoan Hoan" rất hào phóng, giỏi các môn thể thao loại cầu, tượng trưng vòng màu đỏ trong năm vòng tròn Ô-lim-pích.

"Nghênh Nghênh" là một chú linh dương Tây Tạng nhanh nhẹn linh hoạt và chạy nhanh như bay, đến từ mảnh đất mênh mông miền tây Trung Quốc, chuyển lời chúc sức khoẻ cho thế giới. "Nghênh Nghênh" là linh dương Tây Tạng – động vật chỉ tồn tại trên cao nguyên Thanh Tạng, thể hiện Ô-lim-pích xanh.

Hình vẽ trên đầu của "Nghênh Nghênh" thể hiện phong cách trang trí của khu vực miền tây như cao nguyên Thanh Tạng và Tân Cương v.v. "Nghênh Nghênh" động tác nhanh nhẹn, giỏi các môn điền kinh, tượng trưng vòng màu vàng trong năm vòng tròn Ô-lim-pích.

"Ni Ni" đến từ trời, là một con chim én đang bay, ý đồ thiết kế đến từ cánh diều hình chim én truyền thống Bắc Kinh. Chữ "Yến" còn đại diện cho Yến Kinh, tức tên của Bắc Kinh thời xưa. "Ni Ni" đưa mùa xuân và niềm vui đến mọi người, những nơi bay qua đều gửi lại lời chúc tốt đẹp "chúc bạn may mắn".

"Ni Ni" ngây thơ hồn nhiên, nhẹ nhàng sẽ xuất hiện tại sân thi đấu thể thao, tượng trưng vòng màu xanh lá cây trong năm vòng tròn Ô-lim-pích.


1 2