Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Vật biểu tượng Đại hội Thể thao Ô-lim-pích lần thứ 29 năm 2008 Bắc Kinh--Bé phúc
   2008-04-09 15:44:26    cri
Bé phúc là vật biểu tượng của Thế vận hội lần thứ 29 năm 2008 Bắc Kinh, màu sắc và linh cảm thiết kế đến từ năm vòng tròn Ô-lim-pích, từ núi đồi, sông biển bao la của Trung Quốc và hình ảnh động vật được mọi người yêu thích. Bé phúc đã chuyển tinh thần hữu nghị, hoà bình và ý chí tiến thủ cũng như nguyện vọng tốt đẹp cùng tồn tại hài hoà giữa con người và thiên nhiên cho trẻ em khắp nơi trên thế giới.

Bé phúc gồm 5 người bạn thân mật dễ thương, tạo hình của 5 Bé phúc đã hòa nhập vào hình ảnh của cá, gấu mèo, linh dương Tây Tạng, chim én cũng như ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích.

Mỗi Bé phúc đều có một tên: "Bối Bối", "Tinh Tinh", "Hoan Hoan", "Nghênh Nghênh", "Ni Ni", ở Trung Quốc, dùng tên có hai chữ liền là một phương thức truyền thống để thể hiện tỉnh cảm thương yêu đối với trẻ em. Nếu nối liền tên của 5 Bé phúc sẽ là "Bắc Kinh hoan nghênh bạn".

Bé phúc đã thể hiện ước mơ và khao khát của nhân dân Trung Quốc. Nguyên mẫu và hình vẽ trên đầu của 5 Bé phúc có hàm ý 5 Bé phúc này liên quan tới biển, rừng, lửa, đất và trời, hình tượng thiết kế của 5 Bé phúc đã sử dụng phương thức biểu hiện nghệ thuật truyền thống Trung Quốc, thể hiện văn hoá rực rỡ của Trung Quốc.

Đưa 5 Bé phúc tới khắp nơi trên thế giới.

Từ xưa đến nay, Trung Quốc đã có truyền thống chuyển lời chúc bằng dấu hiệu. Mỗi Bé phúc – vật biểu tượng Thế vận hội Bắc Kinh đều thay mặt một lời chúc tốt đẹp: phồn thịnh, vui vẻ, nhiệt tình, khoẻ mạnh và may mắn. Các Bé phúc đưa lời chúc tới khắp nơi trên thế giới với nhiệt tình của Bắc Kinh, mời nhân dân các nước hội tụ tới Bắc Kinh, cùng chào mừng Đại hội Thể thao Ô-lim-pích năm 2008.

Lời chúc do "Bối Bối" đưa đến là phồn thịnh. Trong nghệ thuật văn hóa truyền thống Trung Quốc, đồ án của "cá" và "nước" tượng trưng cho phồn thịnh và được mùa, người ta lấy "cá chép vượt vũ môn" để ngụ ý sự nghiệp thu được thành tích và thực hiện ước mơ, "cá" cũng có hàm ý là cát tường và dư thừa cả năm.

Hình vẽ trên đầu của "Bối Bối" là hoa văn hình cá của thời kỳ đồ đá mới Trung Quốc. "Bối Bối" dịu dàng, trong trắng, là cao thủ các môn thể thao trong nước, tượng trưng cho màu xanh da trời trong năm vòng tròn Ô-lim-pích.

1 2