Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội Luân Đôn
   2008-03-12 17:18:43    cri

 

Ủy ban Ô-lim-pích Anh đã xây dựng nhiều quy tắc thi đấu khi đăng cai Thế vận hội Luân Đôn năm 1908, đặt nền tảng cho Quy tắc Ô-lim-pích sau này. Trong thời gian diễn ra thế vận hội, các liên đoàn thể thao phụ trách môn thi đấu của riêng mình, như vậy đã thúc đẩy sự phát triển của các liên đoàn thể thao.

Mỹ và Anh—hai nước mạnh về môn điền kinh thường xảy ra mâu thuẫn và xung đột trên đấu trường đã gây lên sự lo ngại của mọi người. Trong cuộc thi đấu môn chạy 400 mét nam, hai vận động viên Mỹ cố ý chắn đường của tuyển thủ Anh Halswelle, trọng tài chính chạy vào sân thi đấu, giật đứt dây đánh dấu điểm đích, tuyên bố kết quả thi đấu vô hiệu, và phạt một vận động viên Mỹ ra khỏi đấu trường. Nhằm bày tỏ kháng nghị đối với cách làm độc đoán của trọng tài chính, hai vận động viên Mỹ khác từ chối thi đấu lại, cuối cùng, chỉ còn có một mình Halswelle thi đấu, anh nhẹ nhàng đoạt được tấm huy chương vàng của môn chạy 400 mét.

1 2