Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc tăng cường tập luyện về mặt tâm lý chuẩn bị tham gia Thế vận hội
   2008-03-12 17:20:47    cri

 

 

Trong thời gian tập huấn mùa đông, Đội tuyển nhảy cầu Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc thi diễn thuyết. Trong cuộc thi diễn thuyết này, 15 đội viên đã trình bày mơ ước tham gia Thế vận hội Bắc Kinh kết hợp với sự từng trải của mình theo yêu cầu. Tuy đã chuẩn bị rất nghiêm chỉnh, nhưng những tuyển thủ nổi tiếng này vẫn rất hồi hộp, thậm chí còn hồi hộp hơn so với tham gia thi đấu nhảy cầu. Nói đến cuộc thi diễn thuyết lần này, tuyển thủ môn cầu cứng 10m nữ Vương Hâm nói:

"Trong thời gian vừa qua, đội chúng tôi đã tổ chức một hoạt động diễn thuyết, tôi cảm thấy còn hồi hộp hơn so với lúc đứng trên cầu nhảy. Mục đích thi diễn thuyết là rèn luyện chúng tôi làm thế nào để xử lý tốt mọi tình huống với tâm trạng bình tĩnh dù bạn cảm thấy hồi hộp căng thẳng hoặc cảm giác có sức ép."

Bà Chu Kế Hồng nói, việc tổ chức cuộc thi diễn thuyết là một phương pháp tập luyện về mặt tâm lý của Đội tuyển nhảy cầu Quốc gia Trung Quốc, có thể nâng cao tố chất tổng hợp của vận động viên. Ngoài ra, trong thời gian tập luyện mùa đông, các huấn luyện viên còn thường xuyên theo dõi tình hình tâm lý và tình hình sức khoẻ của các vận động viên, hơn nữa thường xuyên trao đổi với vận động viên. Qua hàng loạt tập huấn, tố chất tâm lý của các đội viên đều có phần nâng cao.

Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 2, Cúp thế giới nhảy cầu lần thứ 16 đã diễn ra tại Bắc Kinh Trung Quốc, Đây cũng là một cuộc thi đấu quốc tế quan trọng nhất sau khi Đội tuyển Nhảy cầu Quốc gia Trung Quốc bắt đầu tiến hành tập huấn trong mùa đông. Trong cuộc thi đấu lần này, Trần Nhược Lâm và Vương Hâm đã vượt qua được sức ép về tâm lý, giành chức vô địch thế giới môn đôi nữ cầu cứng 10m; Hà Xung được đặt danh hiệu Vua về độ khó đã thay đổi lịch sử của bản thân mình, giành được tấm huy chương vàng cầu cứng 10m nam; Ngô Mẫn Hà thành công bảo vệ chức vô địch môn cầu cứng 3m nữ. Bà Chu Kế Hồng bày tỏ hài lòng trước thành tích mà Đội tuyển Trung Quốc thu được trong Cúp thế giới lần này. Tập huấn về mặt tâm lý đã mang lại ngay hiệu quả tốt đẹp cho tập huấn kỹ thuật. Các huấn luyện viên cũng phản ánh, các đội viên đã biết suy nghĩ trong cuộc tập huấn, và rất bình tĩnh trong khi thi đấu. Điều này có nghĩa là đội viên trong Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc đã được điều chỉnh đến một trạng thái tương đối lý tưởng bất cứ về mặt kỹ thuật hay về mặt tâm lý.


1 2