Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc tăng cường tập luyện về mặt tâm lý chuẩn bị tham gia Thế vận hội
   2008-03-12 17:20:47    cri

 

Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc là một "đội tuyển trong mơ"nổi tiếng nhất trong làng thể thao Trung Quốc. Trong 6 kỳ Thế vận hội trước kia, Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc luôn là đội tuyển giành được huy chương vàng nhiều nhất trong Đoàn đại biểu thể thao Trung Quốc. Trong Thế vận hội Bắc Kinh, Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người . Hiện nay, Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc đã kết thúc tập huấn mùa đông trong thời gian hơn 4 tháng. Thế nhưng ngoài tập huấn về mặt kỹ thuật và thể lực ra, cuộc tập huấn trong muà đông lần này còn khác với trước kia, đó là tăng thêm tập huấn về mặt tâm lý.

Là một đội ngũ xuất sắc nhất trong làng nhảy cầu thế giới, các tuyển thủ môn nhảy cầu của Trung Quốc không những vượt trội về thực lực kỹ thuật mà công việc tập luyện hàng ngày cũng tiến hành rất nghiêm khắc và có trật tự. Thế nhưng, môn nhảy cầu là một môn thể thao đòi hỏi vận động viên phải có tố chất tâm lý rất cao. Đối mặt với cuộc thi đấu quyết liệt, mặc dù vận động viên chỉ có thay đổi tâm lý một chút cũng sẽ khiến thần kinh không kiểm soát đươc cơ bắp. Đặc biệt trong các cuộc thi đấu quốc tế, nếu tình trạng tâm lý của tuyển thủ không ổn định, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích thi đấu. Xem xét đến Thế vận hội năm 2008 tổ chức tại Bắc Kinh, tham gia thi đấu tại sân nhà chắc chắn sẽ gây sức ép tâm lý lớn với vận động viên Trung Quốc. Vì vậy trong cuộc tập huấn mùa đông lần này, Đội tuyển nhảy cầu quốc gia Trung Quốc đã đặt trọng điểm tập huấn vào tập huấn tố chất tâm lý. Bà Chu Kế Hồng, Phó Chủ nhiệm Trung tâm quản lý bơi lội Quốc gia, Đội trưởng Đội tuyển nhảy cầu Quốc gia Trung Quốc cho biết:

"Tập huấn về mặt tâm lý là điều rất quan trọng đối với mỗi vận động viên. Vì mong muốn phát huy trình độ kỹ thuật của bản thân mình trong môn thể thao thi đấu, thì phải đảm bảo tâm lỵ́ cơ bản. Trong bất cứ tình huống nào, cũng phải điềm tĩnh thản nhiên, khống chế được bản thân mình. Tập huấn về tâm lý một mặt là mong muốn đạt được mục đích qua thi đấu, tham gia nhiều trận thi đấu, tố chất tâm lý của vận động viên sẽ được nâng cao qua thực tiễn. Mặt khác, vận động viên được phù đạo về tâm lý trong tập huấn hàng ngày."

1 2