Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công việc tình nguyện viên khiến em và Thế vận hội không có khoảng cách
   2008-02-06 14:34:17    cri

 

 

Em Tranh thẳng thắn nói, trong đời sống hàng ngày, em tiếp xúc rất ít với người khuyết tật. Thế nhưng, tham gia Giải thi đấu quốc tế Bóng rổ xe lăn với tư cách tình nguyện viên đã khiến em hiểu biết thêm về người khuyết tật. Dũng khí chiến thắng bản thân mình và tinh thần vươn lên của vận động viên người khuyết tật khiến em rất cảm động. Em nói:

"Tôi phát hiện thực ra người khuyết tật có nhiều điểm giống với chúng ta, ngoài một số khiếm khuyết về cơ thể ra, họ hoàn toàn giống chúng ta, thậm chí làm tốt hơn so với người khoẻ mạnh như chúng ta. Điều khiến tôi cảm động là tinh thần của họ, chính tinh thần của họ đã cổ vũ mạnh mẽ cho tôi."

Là một sinh viên trong tháp ngà, Thế vận hội chắn chắn sẽ tạo ra vũ đài rộng mở cho em Tranh. Trên vũ đài này, em Tranh cần phải học cách xoay xở trong môi trường muôn mầu muôn vẻ hơn nhưng cũng phức tạp hơn so với đời sống sinh viên. Đối với em mà nói, đây là sự tôi luyện trong cuộc đời. Em Tranh nói:

"Trước kia, em chỉ tiếp xúc nhiều chuyện trên sách vở thôi, trong thực tiễn, có thể phát hiện nhiều thứ không đơn giản như tưởng tượng. Hơn nữa, nhiều cách làm là không có hiệu quả, cần phải làm rất linh hoạt. Làm tình nguyện viên phải rất nhẫn nại và rất tỷ mỷ."

Đối với thành tích giành được của tuyển thủ Trung Quốc trong Thế vận hội, em Tranh cũng có sự mong đợi của mình. Em mong Đoàn đại biểu Trung Quốc sẽ giành được thành tích tốt nhất trong lịch sử, nhưng em cũng cho rằng Thế vận hội không những là một ngày hội thể thao, mà còn là sự thể hiện của thực lực tổng hợp và hình ảnh một đất nước. Vì vậy, có những điều còn quan trọng hơn so với thành tích. Em Tranh nói:

"Trong Thế vận hội lần này, điều quan trọng nhất không phải là thành tích, mà là thể hiện diện mạo của Tổ quốc ta."

Chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích Quốc tế Rogge từng nói: phục vụ tình nguyện xếp vị trí chủ chốt trong thể thao Ô-lim-pích, tình nguyện viên đại diện tinh thần Ô-lim-pích, là nền tảng của thể thao Ô-lim-pích, là đại sứ thiện trí cho Thế vận hội. Không có tình nguyện viên thì không có Thế vận hội, không có sự phát triển của thể thao Ô-lim-pích.

Em Tranh đang từng trải những ngày tuyệt vời mà Thế vận hội mang lại cho em, trong khi đó, Thế vận hội chính vì có nhiều tình nguyện viên như em Triệu Nhất Tranh mới luôn luôn tràn đầy sức sống.


1 2