Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các tuyển thủ Trung Quốc tích cực chuẩn bị tham gia Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-11-28 16:13:48    cri

 

 

Chủ nhiệm Trung tâm quản lý Điền kinh La Siêu Nghị cho biết, chúng tôi tham gia Thế vận hội không chỉ vì mục đích giành huy chương vàng, chẳng hạn như trong môn thi đấu điền kinh, mục tiêu của Đội Điền kinh Trung Quốc là để càng nhiều tuyển thủ được xếp vào hàng thứ 8. Ông La Siêu Nghị nói:

"Ngoài phấn đấu có bước đột phá trong một số môn thi đấu ra, chúng tôi hiện nay đã tập trung nhiều tinh lực vào một số môn thi đấu có thể xếp vào hàng thứ 8. Hiện nay ít nhất có hơn mười môn thi đấu đã có thực lực xếp vị trí thứ 8 và có thể giành được thành tích càng tốt hơn."

Trong quá trình chuẩn bị tham gia Thế vận hội năm 2008, các đội thể thao Trung Quốc còn mời nhiều huấn luyện viên nước ngoài giúp các tuyển thủ Trung Quốc nâng cao thành tích. Ông Thôi Đại Lâm cho biết:"Ngành thể thao Trung Quốc không bế quan toả cảng, và luôn cố gắng hội nhập vào đại gia đình thể thao thế giới. Vì vậy, trong thời gian chuẩn bị tham gia Thế vận hội, chúng tôi đã mời 50-60 huấn luyện viên nước ngoài cho 21 môn thi đấu. Cho đến nay, có hơn 30 huấn luyện viên nước ngoài vẫn đang đảm nhậm công tác huấn luyện trong các môn thi đấu. Các huấn luyện viên nước ngoài đã mang lại cho chúng tôi nhiều khái niệm huấn luyện và phương pháp quản lý mới, cộng thêm sự hợp tác với huấn luyện viên Trung Quốc, cùng nhau nâng cao trình độ đội ngũ, đạt hiệu quả tốt. Nói chung. Những môn thi đấu mời huấn luyện viên nước ngoài đến chỉ đạo là những môn thi đấu có thành tích kém của Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn sự giao lưu giữa văn hoá thể thao Phương Đông và Phương Tây, kết hợp giữa hai nền văn hoá này, cùng nhau thúc đẩy nâng cao và phát triển trình độ thể thao của Trung Quốc nói riêng và Thế giới nói chung. "

Ông Thôi Đại Lâm cuối cùng cho rằng, trong Thế vận hội Bắc Kinh, sự cạnh tranh giữa các đoàn đại biểu sẽ rất quyết liệt. Đoàn đại biểu thể thao Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong các môn thi đấu, nhưng mỗi vận động viên, huấn luyện viên đều hết sức quý trọng cơ hội tham gia Thế vận hội Bắc Kinh. Giành được thành tích tốt trong Thế vận hội do Tổ quốc mình đăng cai là mơ ước của mỗi vận động viên và huấn luyện viên Trung Quốc. Họ sẽ nghiêm chỉnh tham gia huấn luyện, phấn đấu vươn lên để thực hiện mơ ước này.


1 2 3