Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các tuyển thủ Trung Quốc tích cực chuẩn bị tham gia Thế vận hội Bắc Kinh
   2007-11-28 16:13:48    cri

 

 

Đối với thành tích tương lai của các vận động viên Trung Quốc tại Thế vận hội, theo ông Thôi Đại Lâm,Đoàn đại biểu Trung Quốc không có ưu thế rõ rệt trong các môn thi đấu có ưu thế, và đang từng bước bị ảnh hưởng bởi vận động viên nước ngoài. Đồng thời, vận động viên Trung Quốc tham gia các cuộc thi đấu ở đất nước mình có thể chịu sức ép tâm lý càng lớn hơn, điều này sẽ tăng thêm khó khăn giành huy chương vàng cho vận động viên Trung Quốc.

Kể từ khi Đoàn Thể thao Trung Quốc vượt qua Đoàn thể thao Nga đứng thứ hai trong bảng tổng sắp huy chương với 32 tấm huy chương vàng tại Thế vận hội A-ten năm 2004, đã có phương tiện truyền thông đoán rằng, là nước chủ nhà đăng cai Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, Đoàn thể thao Trung Quốc sẽ vươn lên đứng đầu bảng tổng sắp huy chương thay thế Đoàn thể thao Mỹ. Đối với điều này, ông Thôi Đại Lâm cho rằng, trong các trận thi đấu lớn thế giới diễn ra trong 3 năm qua, các nước như Mỹ, Nga v v...đã thể hiện thực lực siêu mạnh trong một số môn thi đấu có ưu thế. Đoàn đại biểu Trung Quốc muốn chiến thắng hai siêu cường nước thể thao truyền thống này sẽ không phải là điều dễ dàng. 

Để chào đón thách thức đến từ của vận động viên các nước và khu vực, hiện nay, vận động viên Trung Quốc đang tích cực tham gia huấn luyện. Anh Dương Uy, đội viên Đội tuyển Thể dục dụng cụ Trung Quốc, Vô địch thể dục dụng cụ Thế vận hội đã trả lời phỏng vấn rằng, mục tiêu sang năm của Đội Thể dục dụng cụ Trung Quốc là giành được huy chương vàng ở Thế vận hội trên sân nhà. Vì vậy, Đội Thể dục dụng cụ Trung Quốc đang khẩn trương tham gia huấn luyện, cố gắng làm thực hiện các động tác một cách hoàn mỹ.

1 2 3