Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điền kinh nữ đầu tiên bước vào Thế vận hội
   2007-09-26 14:29:02    cri

Do liên tiếp tham gia các giải đấu loại và chung kết môn chạy 800 mét, nhiều nữ vận động viên chưa được huấn luyện chuyên môn, sau khi hoàn thành thi đấu thể lực xuống sức khá nghiêm trọng, nhiều người ngồi hoặc nằm luôn xuống đường chạy để nghỉ. Việc này vốn là chuyện không có gì đáng nói, song hôm thứ hai, môn chạy 800 mét nữ đã trở thành đối tượng đưa tin của nhiều tờ báo. Một số tờ báo không có trách nhiệm cố ý thổi phồng phản ứng sinh lý bình thường của nữ vận động viên, đưa tin sai sự thật một cách nghiêm trọng với công chúng.

Mặt dù nhiều quan chức và khán giả đã xem thi đấu đưa ra chất vấn đối với những thông tin này, song một số ủy viên Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế phản đối phụ nữ tham gia Thế vận hội mượn cơ hội này yêu cầu họp hội nghị khẩn cấp, để thảo luận môn điền kinh nữ có nên giữ lại trong Thế vận hội hay không. Tại hội nghị, chủ trương đúng đắn là Thế vận hội nên có môn điền kinh nữ giành được sự ủng hộ. Song, các ủy viên đã tiến hành tranh luận mạnh mẽ đối với việc có nên đưa môn chạy 800 mét vào thi đấu hay không. Cuối cùng, ý kiến cho rằng phụ nữ không thích hợp tham gia môn chạy 800 mét chiếm phần lớn. Vì vậy, Liên đoàn Điền kinh quốc tế và Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định hủy bỏ môn chạy 800 mét nữ kể từ Thế vận hội lần thứ 10 và quyết định môn điền kinh nữ cự ly dài nhất là 200 mét. Sau đó, trong 28 năm kể từ Thế vận hội năm 1932 bắt đầu tới Thế vận hội năm 1960, các môn điền kinh nữ trong Thế vận hội cự ly dài nhất chỉ có 200 mét.


1 2