Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Điền kinh nữ đầu tiên bước vào Thế vận hội
   2007-09-26 14:29:02    cri

Năm 1924, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã thay đổi thái độ bảo thủ về vấn đề phụ nữ tham gia thể thao, thông qua Nghị quyết cho phép các nữ vận động viên tham gia Thế vận hội, đây là một bước đi có ý nghĩa lịch sử. Song, quá trình này đã trải qua rất nhiều gian nan.

Lúc đó, phần lớn phái mạnh cho rằng, tập luyện điền kinh sẽ làm cho phái đẹp mất đi vòng lo mềm mại và thân hình thon thả đầy nữ tính, cho nên kiên quyết phản đối phụ nữ tham gia các cuộc thi đấu điền kinh của Thế vận hội.

Điều này đã gây nên sự bất bình mạnh mẽ của những phụ nữ yêu cầu được bình đẳng tham gia hoạt động thể dục thể thao. Nhiều phụ nữ của các nước như Pháp, Anh, I-ta-li-a, Tiệp Khắc và Mỹ thậm chí đã tổ chức hai Thế vận hội phụ nữ.

Điều này đã khiến Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế cảm nhận được mối đe dọa nhất định. Năm 1926, tại Thế vận hội phụ nữ lần thứ hai diễn ra tại Xtốc-khôm thủ đô Thụy Điển, một nữ vận động viên nhảy xa Nhật đã giành thành tích cao hơn rất nhiều nam vận động viên môn nhảy xa lúc đó, thành tích này đã làm chấn động mạnh Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế.

Do lo ngại thể thao phụ nữ sẽ không thể kiểm soát nổi, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định cho phép đưa các môn điền kinh nữ vào Thế vận hội năm 1928, lúc đó chỉ có 5 môn như chạy 100 mét, 800 mét, tiếp sức 4x100 mét, nhảy cao và ném đĩa.

Trong môn chạy 100 mét –môn điền kinh nữ đầu tiên có mặt tại Thế vận hội Am-xtéc-đam, thành tích của nữ tuyển thủ giành chức vô địch là 12,2 giây, thành tích này đã vượt quá xa thành tích của tuyển thủ nam lúc đó. Nhưng do một số ủy viên phản đối phụ nữ tham gia Thế vận hội, phớt lờ thành tích xuất sắc của phụ nữ. Một số người thậm chí cố ý gây nên "sóng gió môn chạy 800 mét nữ" trong cuộc thi đấu tiếp theo.

1 2