Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Thanh Đảo tích cực trù bị môn đua thuyền buồm của Thế vận hội
   2007-09-19 14:25:43    cri

Để tổ chức tốt môn đua thuyền buồm Thế vận hội, thành phố Thanh Đảo còn bắt tay từ những mặt như nâng cao cơ sở hạ tầng và trình độ quản lý của thành phố, trong những năm qua , kinh tế của thành phố Thang Đảo phát triển bền vững, thu nhập của người dân thành phố tăng liên tục, môi trường sinh thái được cải thiện rõ rệt, giao thông càng thuận tiện hơn, chất lượng sinh hoạt của người dân thành phố từng bước được nâng cao. Trong quá trình trù bị, thành phố Thanh Đảo không những coi trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố, mà còn nắm bắt chặt chẽ khái niệm Thế vận hội nhân văn, đưa nhiều nguyên tố Thế vận hội vào đời sống của người dân thành phố. Chủ tịch thành phố Hạ Canh cho biết:

"Xung quanh khái niệm hạt nhân Thế vận hội nhân văn, chúng tôi đã triển khai một loạt hoạt động thu hút người dân thành phố tham gia, như phục vụ lịch sự niềm mở tươi cười, tạo bầu không khí văn hoá Thế vận hội v v...khuyến khích giáo dục Ô-lim-pích vào trường học, cộng đồng khu chung cư, các gia đình, thúc đẩy sự hội nhập giữa tinh thần Ô-lim-pích và văn hoá thành phố Thanh Đảo. "

Mặc dù công tác trù bị tiến triển thuận lợi, những thành phố Thanh Đảo không hề buông lỏng công việc. Hiện nay cách Thế vận hội Bắc Kinh chưa đầy một năm, đối với công trác trù bị môn đua thuyền buồm, thành phố Thanh Đảo đã lập quy hoạch càng chi tiết hơn. Chủ tịch thành phố Hạ Canh cho biết:

"Chúng tôi đảm bảo khánh thành toàn bộ công trình của Trung tâm thuyền buồm trước năm 2007 và đưa vào sử dụng vào trước khi tổ chức môn đua thuyền buồm năm 2008. Chúng tôi cần phải thể theo tiêu chuẩn của Thế vận hội, đẩy nhanh việc cải tạo môi trường xung quanh Trung tâm thuyền buồm, xây dựng cơ chế công tác quản lý thiết bị và cơ sở sân, nhà thi đấu có hiệu quả cao và thông suốt."


1 2