Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Thanh Đảo tích cực trù bị môn đua thuyền buồm của Thế vận hội
   2007-09-19 14:25:43    cri
Thanh Đảo nằm ở vùng duyên hải miền đông Trung Quốc là một trong những thành phố du lịch ven biển nổi tiếng của Trung Quốc. Tháng 8 năm 2008, Thanh Đảo sẽ đăng cai tổ chức môn đua thuyền buồm và ván buồm Thế vận hội Bắc Kinh.

Kể từ tháng 6 năm 2003 thành lập Ban tổ chức môn đua thuyền buồm Thanh Đảo đến nay, thành phố Thanh Đảo ra sức xây dựng môi trường và bầu không khí chào đón Thế vận hội. Thành phố này đã xây dựng "Quy hoạch hành động Thế vận hội"chi tiết và đang từng bước thực hiện. Chủ tịch thành phố Thanh Đảo Hạ Canh cho biết:

"Trong những năm qua, chúng tôi tuân thủ ba khái niệm Thế vận hội xanh, Thế vận hội khoa học công nghệ và Thế vận hội nhân văn, lấy Thế vận hội thúc đẩy phát triển thành phố, lấy phát triển thành phố đẩy mạnh công tác trù bị môn đua thuyền buồm Thế vận hội. Về cách làm cụ thể, chúng tôi đã đưa ra 88 thuộc 5 loại dự án công trình trọng điểm, hiện nay đều đang được tiến triển thuận lợi, một số công trình đã khánh thành."

Để tổ chức môn đua thuyền buồm, Thanh Đảo đã xây dựng một trung tâm thuyền buồm Ô-lim-pích hiện đại. Trung tâm này có hệ thống điều hoà lấy nước biển làm năng lượng, có đèn ngoài đường phát điện bằng sức gió, có công viên chủ đề Thế vận hội và Bảo tàng môn đua thuyền buồm của Thế vận hội thu hút mọi người. Toàn bộ Trung tâm thuyền buồm Ô-lim-pích là kết tinh của khoa học công nghệ cao, mỗi chi tiết đều thể hiện với thế giới nội hàm phong phú của Thế vận hội khoa học công nghệ, Thế vận hội xanh và Thế vận hội nhân văn.

Tháng 8 năm ngoái và tháng 8 năm nay, Thanh Đảo đã tổ chức thành công hai cuộc đua thuyền buồm quốc tế Thanh Đảo "Bắc Kinh may mắn", lấy đó làm thử nghiệm cho cuộc đua thuyền buồm Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Kết quả cho thấy, trình độ tổ chức thi đấu của Thanh Đảo đã nhận được sự đánh giá cao của Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, Hội liên hợp Thuyền buồm Quốc tế và vận động viên, huấn luyện viên các địa phương.

1 2