Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Toàn dân Hà Lan tài trợ đăng cai Thế vận Hội
   2007-09-19 14:34:31    cri

Được sự ủng hộ của giới truyền thông Hà Lan, Ban tổ chức Thế vận hội Am-xtéc-đam đã hô hào dân chúng quyên góp cho Thế vận hội. Để đảm bảo cho Thế vận hội Ô-lim-pích năm 1928 diễn ra thành công, người dân Hà Lan đã khảng khái mở hầu bao, chỉ trong hai tuần đã quyên góp được 1,5 triệu đô-la Hà Lan, vượt xa con số dự án một triệu đô-la của Ban tổ chức Am-xtéc-đam trước đó.

Để không phụ lòng mong mỏi của dân chúng, Chính phủ Hà Lan đã xây dựng một sân vận động có sức chứa 40 nghìn người, trung tâm là sân bóng đá tiêu chuẩn, bên ngoài là đường chạy tại Am-xtéc-đam. Có thể nói sân vận động này đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới lúc bấy giờ.

Ngày 28-7-1928, Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 9 đã tổ chức lễ khai mạc trọng thể trong không khí tưng bừng, cờ hoa rực rỡ. Vận động viên và quan chức của 46 nước và khu vực dự lễ khai mạc không một ai không ca ngợi sự thành công của Ban tổ chức. Tuy nhiên, nhân dân Hà Lan với khoản tiền quyên góp 1,5 triệu đô-la Hà Lan mới chính là những người hùng đích thực của sự thành công này.


1 2