Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Toàn dân Hà Lan tài trợ đăng cai Thế vận Hội
   2007-09-19 14:34:31    cri
Theo thoả thuận đạt được với Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế, Đại hội thể thao Ô-lim-pích lần thứ 9 năm 1928 sẽ do thành phố Am-xtéc-đam 4 năm trước nhường quyền đăng cai cho Pa-ri đăng cai. Mặc dù 4 năm trước dân chúng Hà Lan cả nước một lòng đăng cai Thế vận hội, song đến khi trù bị đăng cai Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 9 thì ở Hà Lan đã xuất hiện những tiếng nói phản đối.

Một số nghị sĩ đã chất vấn tính đúng đắn của việc Am-xtéc-đam đăng cai Thế vận hội, chỉ trích Chính phủ không tập trung sức lực giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như cải thiện nhà ở, giao thông...lúc đó, mà ngược lại chịu chi hàng triệu đô-la Hà Lan cho việc tổ chức Thế vận hội. Những người phản đối còn nói rằng sự cuồng nhiệt của thể thao đã làm mất đi sự nhã nhặn và thanh cao của phụ nữ, hơn thế nữa việc Ô-lim-pích cho phép phụ nữ tham gia lại càng không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Trước sự phản đối của một số nghị sĩ, Quốc hội Hà Lan đã phủ quyết đề án chuẩn chi kinh phí cho việc tổ chức Thế vận hội của Chính phủ Hà Lan. Đề án bị phủ quyết đã làm cho công tác trù bị Thế vận hội của thành phố Am-xtéc-đam rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Trước áp lực to lớn này, Chủ tịch Ban tổ chức Thế vận hội Am-xtéc-đam buộc phải từ chức, công tác trù bị rơi vào cảnh khốn quẫn. Tình hình này đã dẫn đến sự quan tâm của dân chúng Hà Lan có lòng tự trọng dân tộc cao, tuyệt đại đa số người Hà Lan bày tỏ ủng hộ Am-xtéc-đam đăng cai Thế vận hội.

1 2