Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự kiên trì trong gian khó của thành phố An-ve-pen
   2007-09-05 15:32:44    cri

 

 

Do Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 7 được tổ chức trong tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn, bởi vậy khoản tài trợ của Chính phủ Bỉ cũng rất ít ỏi, chỉ có 150 nghìn Phrăng Bỉ, thấp xa so với con số dự toán là 3,7 triệu. Trước những khó khăn này, rất nhiều nước tham gia Ô-lim-pích đã viện trợ theo khả năng của mình. Hoa kỳ cung cấp một số vật tư quân dụng để hỗ trợ cho Thế vận hội lần này; Hà Lan cử một chiếc tàu lớn đến đậu ở bến cảng để làm nơi ở cho vận động viên trong thời gian diễn ra Thế vận hội; các nước Pháp, I-ta-li-a, Vương quốc Anh, Thụy Điển...cũng viện trợ vật tư cho Ban tổ chức.

Thông cảm với khó khăn kinh tế của nước chủ nhà, vận động viên của rất nhiều nước đều tự mang theo cơm, áo, gạo tiền để tham gia Thế vận hội An-ve-pen, Đoàn Anh còn mang đến cả một dàn nhạc kèn, trình diễn các bản nhạc tại nơi ở của vận động viên và các sân thi đấu để chào mừng Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ 7 được tổ chức sau chiến tranh tàn phá.


1 2