Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tâm tình của người Hy Lạp đối với Ô-lim-pích
   2007-07-18 15:45:36    cri
Trước ngày diễn ra Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất, Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế đã quyết định Ô-lim-pích hiện đại lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Pa-ri Pháp, tuy nhiên người Hy Lạp đã thể hiện lòng nhiệt tình hơn bao giờ hết đối với Thế vận hội sau khi tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích A-ten lần thứ nhất, mong Thế vận hội Ô-pích mãi mãi tổ chức tại Hy Lạp như thời cổ Hy Lạp vậy. Vậy thì tại sao ước mong này lại không trở thành hiện thực?

Tại Đại hội thể thao Quốc tế Pa-ri năm 1894, ông Cu-bai-tan từng đề nghị Thế vận hội Ô-lim-pích lần thứ nhất tổ chức tại Pa-ri Pháp, thế nhưng đề nghị của ông không được chấp thuận, bởi vì đại diện của một số nước mong Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ nhất diễn ra tại Hy Lạp-nơi sinh ra của Ô-lim-pích cổ đại nhằm tượng trưng cho sự phục hưng của Ô-lim-pích.

Do đó, ông Cu-bai-tan đã có sự nhượng bộ và mong Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ 2 tổ chức tại Pa-ri Pháp, bởi vì năm 1900 Hội chợ thế giới lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Pa-ri, hơn nữa sự ảnh hưởng của Ô-lim-pích lúc đó còn không lớn, ông Cu-bai-tan mong mở rộng sự ảnh hưởng của Ô-lim-pích thông qua Hội chợ thế giới. Đề nghị này của ông Cu-bai-tan đã được các đại biểu dự hội nghị nhất trí tán thành, do đó năm 1894 Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế quyết định Thế vận hội Ô-lim-pích hiện đại lần thứ 2 tổ chức tại Pa-ri Pháp.

1 2