Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh cố gắng bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp hợp tác
   2007-06-27 14:34:18    cri

 

 

Nếu không ngăn chặn và đề phòng hành vi thị trường ngầm, thì sẽ có càng nhiều doanh nghiệp gia nhập đội ngũ thị trường ngầm do sự xúi giục của lợi ích, điều này chắc chắn sẽ làm giảm giá trị của thương hiệu Ô-lim-pích, phương hại tới tính tích cực tài trợ Thế vận hội của các doanh nghiệp, sự nghiệp phát triển của thể thao Ô-lim-pích sẽ mất đi sự tài trợ. Bắc Kinh cũng sẽ không thể tổ chức thành công Thế vận hội năm 2008. Vì vậy, đề phòng hành vi thị trường ngầm là việc làm cấp bách. Phó ban Trần Phong nhấn mạnh:

"Việc đề phòng thị trường ngầm là nhu cầu bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp hợp tác Ô-lim-pích, là lời cam kết của chúng tôi khi ký hàng loạt hợp đồng với Ủy ban tổ chức Thế vận hội, cũng là một trong những tiêu chí quan trọng thành công tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008."

Để đề phòng hành vi thị trường ngầm, trong các khâu tổ chức Thế vận hội, Ủy ban tổ chức Thế vận hội dốc sức triệt bỏ điều kiện sản sinh thị trường ngầm. Các tuyển thủ tham gia thi đấu Thế vận hội cũng sẽ cấm không được tham gia hoạt động tuyên truyền quảng cáo cho những doanh nghiệp không phải doanh nghiệp tài trợ Thế vận hội. Phó Ban Trần Phong giải thích rằng:

"Đối với vận động viên tham gia thi đấu Thế vận hội, ví dụ như Lưu Tường, hình ảnh của anh ấy lúc đó không phải là hình ảnh của riêng bản thân mình. Trong lòng công chúng, anh ấy là hình ảnh của vận động viên giành huy chương vàng, là hình ảnh gắn bó chặt chẽ với Thế vận hội. Đối với những vận động viên này, chúng tôi cấm họ làm tuyên truyền quảng cáo cho những doanh nghiệp không phải doanh nghiệp tài trợ Thế vận hội. "

Ủy ban tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh còn tận dụng mọi cơ hội trao đổi với công chúng, để họ tìm hiểu tính tất yếu phòng chống thị trường ngầm. Phó Ban Trần Phong cho biết:

"Đối với một số hội nghị quy mô lớn, hội chợ khoa học công nghệ, chúng tôi cũng phải tham dự. Miễn là có đơn vị mời chúng tôi giải thích công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Thế vận hội là chúng tôi sẽ trao đổi với công chúng. Mỗi khi có cơ hội như vậy chúng tôi đều không bỏ lỡ. Chúng tôi mong sự trao đổi này sẽ giúp mọi người nhận thức rằng, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Ô-lim-pích khác với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thông thường."


1 2