Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự lụn bại của thế vận hội cổ đại
   2007-05-23 14:33:24    cri

 

Sở dĩ Thế vận hội cổ đại có thể kéo dài lâu như vậy, điều này có liên quan nhất định với chế độ xã hội của nó, đại khái vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, xã hội nô lệ Hy Lạp cổ bước vào thời kỳ hưng thịnh. Thế vận hội cổ đại cũng bước vào thời kỳ hưng thịnh của nó, nhưng sau đó không lâu, mâu thuẫn nội bộ Hy Lạp cổ trầm trọng thêm. Nhất là cuộc chiến tranh Peloponnesus nổ ra cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khiến xã hội nô lệ Hy Lạp bắt đầu đi tới lụn bại, thế vận hội cổ đại cũng từ đó lụn bại theo.

Cuộc chiến tranh Peloponnesus là một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa hai đồng minh nước thành Hy Lạp cổ, một bên là đồng minh Peloponnesus đứng đầu là Sparta và một bên là đồng minh Delian đứng đầu là A-ten, cuộc chiến tranh này bắt đầu xảy ra vào năm 431 trước công nguyên, kéo dài đến năm 404 mới kết thúc, kéo dài 27 năm. Chiến tranh khiến kinh tế Hy Lạp bị phá hoại nghiêm trọng, các nước thành lớn hoặc thắng hoặc thua đều không có sức khôi phục sự phồn thịnh trước đây. Hy Lạp từ đó đi tới lụn bại.

Thế kỷ thứ 5 trước công nguyên cũng là một bước ngoặt của Thế vận hội cổ đại từ hưng thịnh chuyển sang lụn bại. Theo đà kinh tế tiêu điều và nếp sống xã hội xấu đi, thi đấu thể thao dần dần mất đi ý nghĩa ban đầu. Lúc đầu của thế vận hội, vận động viên thi đấu ngoan cường để đổi lại vòng hoa kết bằng cành ô liu, là một phần thưởng tinh thần. Nhưng dần dần, các nước thành ngày càng coi trọng thưởng cho vận động viên, có nước thành vận động viên có đặc quyền ngày càng lớn, không những cho họ ăn ở suốt đời, còn sắp xếp chỗ ngồi tốt nhất trong rạp, thậm chí dành mọi đặc quyền cho họ.

1 2