Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Công viên rừng Ô-lim-pích
   2007-05-16 15:25:28    cri

Từ giữa trục đường đường vành đai hai phía Bắc Bắc Kinh đi xe về phía Bắc khoảng nửa tiếng , thì bạn có thể hoà mình vào một ốc đảo xanh tươi. Nơi đây chính là Công viên rừng Ô-lim-pích.

Công viên rừng Ô-lim-pích khởi công xây dựng kể từ ngày 30-6 năm 2005 với diện tích 680 héc-ta. Sân khúc côn cầu, sân bắn cung và sân tennis Thế vận hội Bắc Kinh nằm ở khu phía nam Công viên rừng Ô-lim-pích. Trong đó, sân thi đấu khúc côn cầu rộng khoảng 11,87 héc-ta, bao gồm hai sân,với 17 nghìn chỗ ngồi. Sân thi đấu bắn cung rộng khoảng 9,22 héc-ta, với 5000 chỗ ngồi. Trung tâm tennis sẽ xây dựng 10 sân thi đấu và 6 sân huấn luyện, với 17,4 nghìn chỗ ngồi. Sân khúc côn cầu và sân bắn cung ở Công viên rừng Ô-lim-pích đều là sân thi đấu tạm thời, sau Thế vận hội sẽ trở thành bãi phủ xanh của Công viên rừng Ô-lim-pích. Chỉ có sân tennis sẽ trở thành sân thi đấu vĩnh viễn, là cơ sở huấn luyện tennis quốc gia và sân chơi tennis dành cho người dân thành phố sau Thế vận hội.

Chủ đề thiết kế Công viên rừng là "trục đường đi tới thiên nhiên", có nghĩa là tạo ra trước mắt người dân thành phố một cảnh hội nhập hoàn mỹ giữa cảnh quan thành phố nhân tạo với môi trường non nước thiên nhiên, một cánh rừng sinh thái bắt nguồn từ nhiên nhiên và còn tốt hơn thiên nhiên. "Trục đường đi tới thiên nhiên"là câu giải thích tốt nhất, là một hành lang đặc biệt của Công viên rừng.

1 2