Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội cổ đại với phụ nữ-2
   2007-05-02 16:17:28    cri

Tuy ghi chép có nữ vô địch, nhưng thế vận hội cổ đại cấm phụ nữ tham gia luôn là một nguyên tắc rất quan trọng. Song, bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, phụ nữ Hy Lạp cổ đã có "Đại hội thể thao Hera" của mình.

Thế vận hội cổ đại là nhằm cúng tế Thần Zeus, vua của muôn Thần, phụ nữ không được đến dự, nhưng Hera vợ của Thần Zeus không có người cúng tế, do vậy phụ nữ Hy Lạp cổ đã mở đại hội thể thao cúng tế Hera. Tại đại hội thể thao Hera, vận động viên mặc quần áo rất ít, chỉ thi một môn chạy. Sau khi kết thúc thi đấu, chức vô địch cũng như chức vô địch trong thế vận hội cổ đại, đội vòng hoa làm bằng cành ô liu, tặng cho họ thịt bò bê cái dùng để cúng tế. Đại hội thể thao Hera cũng bốn năm tổ chức một lần, người phụ nữ giành thắng lợi tại đại hội thể thao tuy không được nặn tượng để lại, nhưng có thể để lại ảnh, để lại bia kỷ niệm họ. Phụ nữ Hy Lạp cổ có đại hội thể thao của mình kỳ thực cũng là một kỳ tích.

Tuy phụ nữ Hy Lạp cổ dùng trí thông minh và thân thể khoẻ mạnh của mình tổ chức đại hội thể thao Hera của mình, nhưng không thể thay đổi hiện thực phụ nữ không có địa vị xã hội, thế vận hội cổ đại vẫn bài xích phụ nữ. Chỉ có sau khi thế vận hội hiện đại phát triển, theo đà xây dựng ý thức xã hội bình đẳng xã hội, bình đẳng nam nữ, tôn trọng phụ nữ v.v, phụ nữ mới thực sự không chút lo ngại tham gia thế vận hội, hơn nữa trở thành một phần quan trọng của thế vận hội Ô-lim-pích .


1 2