Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế vận hội cổ đại với phụ nữ-1
   2007-04-25 13:31:20    cri
Thế vận hội cổ đại là một ngày lễ trọng thể của toàn dân tộc Hy Lạp, nhưng ngày lễ trọng thể này hoàn toàn không mở cửa với phụ nữ Hy Lạp, phụ nữ không có quyền hưởng thụ ngày lễ vui vẻ này. Thế vận hội cổ đại có hạn chế rất nghiêm khắc đối với tư cách của vận động viên, yêu cầu cần phải là đàn ông, đàn bà không được tham gia thi đấu, hơn nữa quy định phụ nữ đã kết hôn không được xem thi đấu. Điều này tức là nói chỉ có bé gái chưa cưới mới có thể xem thi đấu, nhưng bé gái Hy Lạp cổ 12-13 tuổi đều đã lấy chồng, bởi thế nói phụ nữ trên cơ bản không được xem và tham gia thế vận hội cổ đại.

Lúc đó có điều khoản pháp luật rất nghiêm khắc, quy định phàm những phụ nữ tự xem ngày lễ trọng thể thế vận hội, đều sẽ bị xử tử hình. Hơn nữa điều lệ trừng phạt tử hình này không giống thông thường, người vi phạm lệnh cấm sẽ bị đẩy từ trên núi cao dựng đứng xuống, tan xương nát thịt.

Vậy thì vì sao thế vận hội cổ đại bài xích phụ nữ? Có một quan điểm cho rằng, phụ nữ bị gạt ra ngoài thế vận hội cổ đại có liên quan đến một Thần bảo hộ. Thần bảo hộ này mang đầy thành kiến đối với phụ nữ, Thần cho rằng phụ nữ xuất hiện trong ngày lễ trọng thể này sẽ làm giảm sức chiến đấu của các dũng sĩ, đồng thời cũng là sự không tôn kính, hoặc là một sự khinh mạn đối với Thần. Bởi vậy thế vận hội cổ đại cấm phụ nữ trở thành một thông lệ, ngay từ đầu đã kéo dài về sau.

Có người cho rằng vận động viên khoả thân tham gia thi đấu là một nguyên nhân quan trọng khiến thế vận hội cổ đại bài xích phụ nữ. Nhưng buổi đầu sớm nhất của thế vận hội cổ đại không phải là khoả thân tham gia thi đấu, mà là có một số che đậy đơn giản, nhưng lúc đó cũng cấm phụ nữ tham gia.

Cũng có người cho rằng phụ nữ xem đàn ông khoả thân thi đấu là đồi phong bại tục, nhưng điều này cũng giải thích không thông, bởi vì quan niệm thẩm mỹ của người đương đại đã có khác biệt rất lớn đối với quan niệm thẩm mỹ của người Hy Lạp cổ. Nhà triết học Hy Lạp cổ nói khoả thân là một thói quen vốn có của Hy Lạp cổ, là việc lý lẽ rất chính đáng. Người Hy Lạp cổ phô bày thân thể cường tráng tức là một hoạt động cao thượng sùng kính Thần của họ. Mọi người sùng bái thân thể khoẻ đẹp cũng như sùng bái Thần linh của họ vậy, mang cảm tình đặc biệt chân thật. Bởi vậy, để phụ nữ xem đàn ông khoả thân thi đấu là đồi phong bại tục có thể là sự hiểu lầm của người hiện đại.

1 2