Trong Thế vận hội cổ đại còn có một số môn thi đấu rất đặc biệt, chẳng hạn như thi chiến xa, thi ngựa chiến. Môn thi chiến xa được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội cổ đại lần thứ 25 năm 680 trước công nguyên. Đây là một hoạt động dùng để phô trương thanh thế quân sự và tìm kiếm các dũng sĩ của các đô thành thời cổ đại. Môn thi chiến xa có quang cảnh hoành tráng, những pha nguy hiểm không ngừng xuất hiện, bởi vậy rất được người Hy Lạp yêu thích.
Môn thi chiến xa gồm 4 ngựa kéo và hai ngựa kéo. Quá trình thi đấu rất quyết liệt, ngựa ngã xe đổ là chuyện thường tình. Những người điều khiển chiến xa nếu không có kỹ nghệ cao siêu thường bị hất ra khỏi xe và bị những chiến xa đằng sau nghiền chết. Do đó môn thi này thường xuyên xảy ra sự cố chết người.
Phần lớn các vận động viên trong Thế vận hội cổ đại đều là chủ nô lệ, còn nô lệ không có tư cách tham gia. Do môn thi chiến xa gây thương vong lớn nên các chủ nô lệ đã không tham gia mà để cho nô lệ của mình tham gia thi đấu. Nếu giành thắng lợi thì vòng nguyệt quế lại thuộc về chủ nô lệ, còn người giành thắng lợi thực sự chỉ được tăng một chiếc khăn hoặc những món quà rất nhỏ mọn.
Trong lịch sử hơn một nghìn năm của Thế vận hội cổ đại, ngoài các môn thi đấu ra còn có một số môn khác, ví dụ như cử tạ dành cho thiếu niên, kỹ xảo, kéo co, chạy tiếp sức rước đuốc, thi âm nhạc ... 1 2 |