Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Môn vật trong Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại
   2007-03-07 15:01:24    cri

 

Môn thi đấu thứ 2 trong Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại là Vật. Vật là một môn thể thao rất được người Hy Lạp thời cổ ưa chuộng, hơn nữa còn là một môn bắt buộc trong các trường học Hy Lạp lúc bấy giờ. Tại Thế vận hội cổ đại lần thứ 18 năm 708 trước công nguyên, Vật là một trong 5 môn phối hợp, đồng thời lại là môn thi đấu riêng rẽ.

Môn vật trong Thế vận hội cổ đại không phải chia theo hạng cân mà là bốc thăm để quyết định đối thủ. Trong thi đấu miễn là phần vai, gối, ngực chạm sàn là mất một điểm. Nếu mất 3 điểm sẽ coi là thua, người giành thắng lợi lại bốc thăm tiếp để thi đấu cho đến khi chỉ còn người cuối cùng, người đó là vô địch môn vật.

Mi-lơn là người nổi tiếng nhất trong lịch sử môn vật của Thế vận hội cổ đại. Anh từng 7 lần vô địch, bảo vệ danh hiệu này trong 30 năm. Được mệnh danh là đô-vật không bao giờ bại trận tại Thế vận hội. Về Mi-lơn khoẻ mạnh phi thường có rất nhiều truyền thuyết, ví dụ như để không ngừng tăng thêm sức khoẻ, Mi-lơn từng kiên trì hàng ngày nâng bổng một con bê.

1 2