Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thi chạy trong Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại
   2007-02-28 18:08:26    cri
Ô-lim-pích hiện đại là một hiện tượng văn hóa trong bối cảnh công nghiệp hóa của chủ nghĩa tư bản, thế nhưng cội nguồn của nó có thể ngược dòng tới Đại hội Thể thao Ô-lim-pích cổ đại Hy Lạp. Ô-lim-pích cổ đại có từ năm 776 trước công nguyên và kết thúc vào năm 394 sau công nguyên, trải qua một chặng đường dài 1169 năm, cả thảy tổ chức 293 kỳ.

Thi chạy là môn thi quan trọng nhất trong Thế vận hội Ô-lim-pích cổ đại. Hơn 2000 năm trước, trên vách núi ở Hy Lạp-quê hương của Thế vận hội cổ đại có khắc dòng chữ: Bạn muốn trở nên khoẻ mạnh không? Nếu muốn thì hãy tập chạy. Bạn có muốn trở nên thông minh không? Nếu muốn thì hãy tập chạy. Bạn có muốn trở nên xinh đẹp không? Nếu muốn thì hãy tập chạy. Có thể nói đây là những câu nói đầy triết lý.

Thế vận hội cổ đại có các hình thức như sau: hình thức thứ nhất là chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn là môn thi đấu sớm nhất và cũng là duy nhất trong Thế vận hội cổ đại. Đường chạy dài 192 mét, vận động viên không đi giày, chạy chân đất. Thi đấu chia làm hai vòng: vòng loại và vòng chung kết, tiến hành bốc thăm để quyết định vị trí đường chạy của vận động viên, người đứng thứ nhất của mỗi vòng loại lọt vào vòng chung kết.

Cùng với sự phát triển của Thế vận hội cổ đại, đến Thế vận hội lần thứ 14 năm 724 trước công nguyên đã tăng thêm các môn thi đấu gồm: chạy cư ly trung bình. Đường chạy dài hơn 380 mét.

Khi nội dung chạy đường dài xuất hiện tại Thế vận hội cổ đại, những người Hy Lạp cổ thiện chiến đã thể hiện sức dẻo dai nổi trội trong môn thi này, khiến mọi người bàng hoàng. Tại Thế vận hội cổ đại lần thứ 15 năm 720 trước công nguyên đã tăng thêm môn thi là chạy cự ly dài. Tức chạy nhiều vòng trên đường chạy 192 mét với tổng chiều dài hơn 4600 mét.

1 2