Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc phòng chống ô nhiễm không khí sẽ là trọng điểm trong công tác trù bị Thế vận hội đã bước vào năm then chốt
   2007-01-31 16:47:51    cri

 

 

Bốn là , quản lý nghiêm công trường , kiểm soát ô nhiễm bụi cát .

Ông Sử Hãn Dân nói , căn cứ tình hình thiếu tài nguyên nước và tình hình ô nhiễm nước , Bắc Kinh đã tăng cường công tác phòng chống ô nhiễm nước , tăng cường bảo vệ nguồn nước sinh hoạt . Năm 2006 đã hoàn thành việc cải tạo 45 ki-lô-mét đường sông. Tăng cường quản lý tiếng ồn , làm rõ ràng hơn nữa yêu cầu phòng chống các loại tiếng ồn và trách nhiệm giám sát và quản lý của các ban ngành hữu quan .

Trong năm then chốt của công tác trù bị Thế vận hội , việc phòng chống ô nhiễm không khí là trọng điểm

Năm 2007 là năm then chốt của công tác trù bị Thế vận hội . Tôn chỉ công tác chung của thành phố Bắc Kinh năm 2007 là tiếp tục coi việc phòng chống ô nhiễm không khí làm trọng điểm công tác , đồng thời đẩy mạnh toàn diện việc phòng chống ô nhiễm nước , tiếng ồn , chất thải rắn v v... ra sức giải quyết vấn đề môi trường ảnh hưởng tới sức khoẻ quần chúng và sự phát triển bền vững , ra sức làm tốt các công tác chuẩn bị đảm bảo Thế vận hội . Một là , xây dựng và thực thi biện pháp trong giai đoạn 13 nhằm phòng chống ô nhiễm không khí , phấn đấu đưa số ngày có chất lượng không khí cấp hai và trên cấp hai đạt 65% . Hai là áp dụng tích cực các biện pháp cải tạo , kiểm soát tổng lượng chất thải ô nhiễm . Ba là tăng cường hợp tác với các tỉnh xung quanh , hoàn thành việc xây dựng "Phương án đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian tổ chức Thế vận hội". Bốn là tăng nhanh chóng giải quyết vấn đề môi trường mà quần chúng nhân dân quan tâm , tăng cường công tác bảo vệ môi trường và xây dựng sinh thái nông thôn .


1 2