Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Việc phòng chống ô nhiễm không khí sẽ là trọng điểm trong công tác trù bị Thế vận hội đã bước vào năm then chốt
   2007-01-31 16:47:51    cri

 

Gần đây , buổi họp báo về công tác phòng chống ô nhiễm môi trường đã diễn ra tại Trung tâm báo chí Thế vận hội Bắc Kinh . Cục trưởng Cục bảo vệ môi trường thành phố Bắc Kinh Sử Hãn Dân giới thiệu về tình hình phòng chống ô nhiễm môi trường của Thành phố Bắc Kinh . Ông nói : "Trong những năm qua , Bắc Kinh kiên trì đặt công tác bảo vệ môi trường lên vị trí nổi bật , không ngừng tăng cường công tác bảo vệ môi trường , áp dụng hàng loạt biện pháp quan trọng để phòng chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ , xây dựng sinh thái ."

Cục trưởng Sử Hãn Dân cho biết , để cải thiện chất lượng không khí , thành phố Bắc Kinh đã áp dụng 4 biện pháp quan trọng trong những năm qua . Một là không ngừng tăng cường công tác phòng chống ô nhiễm không khí . Bắc Kinh kiên trì coi việc cải thiện chất lượng môi trường là trọng điểm công tác của thành phố , đến cuối năm 2006, Bắc Kinh đã thực thi gần 200 biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trong 12 giai đoạn .

Hai là tăng cường kiểm soát khi thải của ô tô . Năm 2006 , thay mới và đào thải 15 nghìn chiếc xe taxi và hơn 3000 chiếc xe buýt , có 4000 chiếc xe buýt chạy bằng khí đốt thiên nhiên được đưa vào sử dụng .

Ba là tăng nhanh điều chỉnh cơ cấu kinh tế và chuyển biến phương thức tăng trưởng , tăng cường cải tạo ô nhiễm của ngành công nghiệp , tích cực phát triển ngành công nghiệp với công nghệ tiên tiến , ngành dịch vụ hiện đại , tăng nhanh cải tạo công nghệ và nâng cấp sản phẩm của các ngành công nghiệp truyền thống , kiên quyết đào thải công nghệ và thiết bị sản xuất có tiêu hao tài nguyên và năng lượng nhiều , lượng chất thải ô nhiễm lớn , tăng nhanh việc di dời và điều chỉnh của các doanh nghiệp gây ô nhiễm . Tháng 5 năm 2006 , lò luyện cốc số 2 Công ty gang thép Thủ Đô đã ngừng sản xuất , tháng 7 , Nhà máy luyện cốc ngừng hoạt động hoàn toàn ; 5 nhà máy nhiệt điện đốt than như Cao Tỉnh , Quốc Hoa , Kinh Năng , Kinh Phong , Hoa Năng , theo yêu cầu của Thế vận hội , đưa công trình cải tạo đi vào chiều sâu .

1 2