Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Bắc Kinh quảng bá giáo dục nhiều thứ tiếng tại các trường đại học và trung học
   2007-01-17 14:45:30    cri

Phó Chủ nhiệm Trung tâm Giao lưu Giáo dục Quốc tế thành phố Bắc Kinh Đinh Thư Lâm cho rằng , hoạt động này sẽ đóng vai trò tích cực cho việc tạo không khí tốt đẹp cho Thế vận hội Bắc Kinh . Ông nói :

"Những hoạt động này chủ yếu để tạo môi trường ngôn ngữ và không khí tốt đẹp cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 , đồng thời chúng tôi cũng mong muốn càng nhiều học sinh và người dân quan tâm việc học tập các thứ tiếng khác , qua đó để càng nhiều người trở thành tình nguyện viên biết nói ngoại ngữ , đây là mục đích quan trọng của chúng tôi . "

Ông Đinh Thư Lâm còn cho biết :

"Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2007 , chúng tôi dự định chọn một số học sinh đã qua đào tạo phổ cập tiến hành đào tạo nâng cấp .Chúng tôi mong những học sinh được đào tạo nâng cấp có thể làm việc ở sân nhà thi đấu và văn phòng làm việc của Thế vận hội , trở thành quân chủ lực trong những tình nguyện viên Thế vận hội Bắc Kinh ."

Là một phần trong hoạt động "Đa ngôn ngữ đi vào nhà trường ", Cuộc thi tiếng Pháp dành cho sinh viên Bắc Kinh đã diễn ra gần đây . Hoạt động này được tiến hành trong mười mấy trường học mở lớp tiếng Pháp của thành phố Bắc Kinh , có hơn 200 người đăng ký tham gia .

Bà Eva, một thành viên trong ban giám khảo , quan chức Sứ quán Pháp tại Trung Quốc lấy làm ngạc nhiên và vui mừng trước trình độ tiếng Pháp của các em tham gia cuộc thi . Bà cảm thấy rất thích thú đối với sáng kiến tổ chức hoạt động " Đa ngôn ngữ đi vào nhà trường " và cho rằng hoạt động này rất có lợi cho việc quảng bá tiếng Pháp , cũng có lợi cho sự tiến triển thuận lợi của Thế vận hội Bắc Kinh .

Khi trả lời phỏng vấn sau cuộc thi trung kết , nhiều sinh viên tham gia cuộc thi đều nói , cuộc thi lần này là một thách thức lớn đối với họ . Đồng thời họ cũng bày tỏ nguyện vọng tha thiết trở thành tình nguyện viên biết nói ngoại ngữ của Thế vận hội Bắc Kinh . Em Khang Di , sinh viên Học viện ngoại ngữ 2 Bắc Kinh giành giải nhất Cuộc thi tiếng Pháp lần này cách đây không lâu đã đăng ký tham gia công tác tình nguyện viên Thế vận hội Bắc Kinh . Em bày tỏ mong muốn góp phần tổ chức thành công Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 bằng khả năng ngoại ngữ của mình .


1 2