Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thành phố Bắc Kinh quảng bá giáo dục nhiều thứ tiếng tại các trường đại học và trung học
   2007-01-17 14:45:30    cri

Thế vận hội là một ngày hội thể thao mang tính quốc tế . Đến lúc đó , sẽ có rất nhiều qúy khách quốc tế đến với Bắc Kinh . Để tạo môi trường tiếp đón phù hợp yêu cầu của Thế vận hội , thành phố Bắc Kinh không những đã bỏ ra nhiều công sức vào việc khuyến khích người dân thành phố Bắc Kinh học tiếng Anh , mà còn đề xướng thanh thiếu niên học các môn ngoại ngữ khác . Hiện nay , hàng loạt hoạt động dạy ngoại ngữ ở trường học mang tên " Chào Thế giới " chính là một phần trong sự nỗ lực này .

Hàng loạt hoạt động đa ngôn ngữ đi vào nhà trường mang tên "Chào Thế giới "là do Ủy ban tổ chức hoạt động người dân thành phố Bắc Kinh học ngoại ngữ , Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh , Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền nhân dân thành phố Bắc Kinh phối hợp tổ chức . Các môn ngoại ngữ được quảng bá trong đợt đầu có tiếng Nhật , tiếng Pháp , tiếng Đức , tiếng Nga , tiếng Tây Ban Nha , tiếng Hàn Quốc . Tuyệt đại đa số đối tượng được đào tạo là sinh viên và học sinh trung học từng học qua một trong những ngoại ngữ này . Bên tổ chức hoạt động đã in giáo trình các thứ tiếng và thu băng đĩa giảng dạy , sau đó phân phát miễn phí cho sinh viên , học sinh trung học và người dân thành phố có khả năng tự học các thứ tiếng không thông dụng này .

Sau khi khởi động hàng loạt hoạt động đa ngôn ngữ đi vào nhà trường mang tên "Chào Thế giới"đã lập tức nhận được hưởng ứng tích cực tại các trường đại học và cao đẳng . Hiện nay , 3000 bộ sổ tay và băng đĩa học tập in đợt đầu đã được phân phát xong xuôi và đã có hơn 1000 lượt người được đào tạo . Được biết , hoạt động này dự định sẽ đào tạo 25 nghìn sinh viên và học sinh trung học vào trước cuối năm nay .

1 2