Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình nguyện viên Á vận hội Đô-ha mong muốn tham gia Thế vận hội Bắc Kinh
   2006-12-20 13:02:47    cri

Dân số Đô-ha chỉ có 300 nghìn người , nhưng số ngừơi tình nguyện phục vụ cho Á vận hội lần này đã lên tới 16 nghìn người , Ủy ban tổ chức Á vận hội Đô-ha cho biết , họ đã nhận được hơn 30 nghìn đơn xin làm tình nguyện viên từ các nơi trên Thế giới , không những đến từ các nước vùng Vịnh Trung Đông , mà còn đến từ các nơi Châu Á , Châu Âu và Châu Mỹ .

Anh Shadi người Gioóc-đa-ni đến Đô-ha và làm công tác kiểm toán ở Ngân hàng Ahali vào 6 năm trước . Lần này , anh đăng ký trở thành tình nguyện viên của Á vận hội , phụ trách quản lý máy vi tính và máy Foto ở Trung tâm báo chí . Anh Shadi cho chúng tôi biết , từ khi học đại học ,anh đã rất thích làm tình nguyện viên cho các hoạt động lớn . Vì công tác tình nguyện tạo cho anh một sân chơi giúp đỡ người khác và cũng là dịp để anh tìm hiểu văn hoá của các nước khác . Anh Shadi nói :

" Công tác tình nguyện có thể tạo cho bạn một cơ hội giúp đỡ người khác , những người được tôi phục vụ của tôi đến từ các nước khác nhau , có bối cảnh văn hoá khác nhau ,sử dụng ngôn ngữ khác nhau , đây là sự từng trải rất tốt đối với tôi "

Khi biết chúng tôi đến từ Bắc Kinh , anh Shadi phấn khởi cho biết mục tiêu sắp tới của mình . Anh Shadi nói :

"Gần đây tôi đang tìm hiểu trên mạng vấn đề làm thế nào để trở thành tình nguyện viên của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 , tôi mong Thế vận hội Bắc Kinh sẽ tuyển chọn tôi . Tôi thật sự mong ước như vậy . "


1  2