Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tình nguyện viên Á vận hội Đô-ha mong muốn tham gia Thế vận hội Bắc Kinh
   2006-12-20 13:02:47    cri
Nếu như các trận thi đấu Á vận hội Đô-ha làm rung động lòng người , thì nhưng ở ngoài sân thi đấu , cũng có một phong cảnh tươi đẹp thu hút ánh mắt của mọi người . Một nhóm người đến từ các nước và khu vực khác nhau mặc đồng phục mầu vàng óng thường xuất hiện tại các địa điểm sân thi đấu , trung tâm báo chí , khách sạn để phục vụ chu đáo cho vận động viên , phóng viên và khán giả . Họ chính là tình nguyện viên của Á vận hội Đô-ha lần này . Được làm công tác tình nguyện tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 đã trở thành ước mơ của nhiều người trong họ .

Tại phòng lớn của Trung tâm báo chí , lúc nào mọi người cũng có thể bắt gặp rất nhiều khuôn mặt Phương Đông thân thiện , họ thành thạo tiếng Anh , có người thậm chí nói tiếng A-rập rất lưu loát . Hỏi ra mới biết , các bạn ấy là sinh viên tình nguyện đến từ Bắc Kinh . Em Trương Bác đến từ Học viện Ngoại ngữ hai Bắc Kinh là một trong những sinh viên tình nguyện này . Chuyên môn của em Trương Bác là tiếng A-rập , nhưng trình độ tiếng Anh của em Bác cũng khá , vì vậy , em rất được phóng viên nước ngoài hoan nghênh trong công tác phục vụ . Em Trương Bác nói ,được làm việc ở đây khiến em hết sức vui mừng , phương thức đào tạo tình nguyện viên của Ủy ban tổ chức Á vận hội cũng làm cho em cảm thấy mới mẻ . Em nói :

"Ủy ban tổ chức Á vận hội để chúng em tận mắt nhìn thấy cung cách làm việc của tình nguyện viên khác , rồi theo gương họ phục vụ người , em cảm thấy phương thức đào tạo linh hoạt này làm cho chúng em nhanh chóng hội nhập vào tập thể mới và qua đó cũng tiện cho chúng em nhanh chóng lao vào công tác với trạng thái tốt nhất ."

Chuyên môn của em Trương Bác là tiếng A-rập , nhưng đây là lần đầu tiên em đến nước A-rập . Chuyến đi Đô-ha lần này làm cho trình độ tiếng A-rập của em được nâng cao rất nhiều . Em mong sự từng trải này sẽ có lợi cho việc hoàn thành tốt công tác tình nguyện của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 .

Vì 10 tình nguyện viên chúng em đều đăng ký làm tình nguyện viên của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 , cho nên rất có thể chúng em sẽ tham gia công tác tuyển chọn và đào tạo tình nguyện viên Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 sau khi về Bắc Kinh , thông qua đào tạo càng chuyên nghiệp hơn để đào tạo tình nguyện viên cho Thế vận hội Bắc Kinh .

1  2